Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không để tụ tập đông người trong dịp lễ 2.9

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có chỉ đạo yêu cầu TP cần phải chủ động phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tụ tập đông người, hành vi quá khích trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới.

Sáng 27.8, trong cuộc giao ban công tác tháng 8.2018, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu CATP Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phải xây dựng tốt kế hoạch đảm bảo ANTT tại các điểm vui chơi giải trí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Đồng thời, làm tốt hơn công tác phòng chống, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật, đua xe… đảm bảo an toàn cho người dân.

"Cần làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, có giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn thành phố trong dịp cao điểm này" - ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

chu tich ha noi yeu cau khong de tu tap dong nguoi trong dip le 29

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu tại cuộc giao ban công tác UBND TP.Hà Nội tháng 8.2018

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được duy trì ổn định.

Trong tháng 8.2018, TP số vụ tai nạn giao thông xảy ra 122 vụ, làm 44 người chết, 64 người bị thương (giảm 2 người chết so với tháng 7.2018; giảm 4 người chết, giảm 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017).

Công an TP, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp với các sở ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, để đảm bảo ANTT trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, Công an TP tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND Thành phố đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự; công tác trực, ứng trực dịp nghỉ lễ 2.9 và khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Chủ động rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại, rải tờ rơi, khẩu hiệu phản động; phòng, chống hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Theo báo cáo tại cuộc giao ban, trong tháng 8, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu của TP.Hà Nội tiếp tục duy trì tăng khá và kết quả 8 tháng qua đều cao hơn cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 7,2%, cộng dồn 8 tháng năm 2018 tăng 7,4% (cùng kỳ là 6,49%). Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 8 tăng 5,5%, cộng dồn 8 tháng tăng 9,4% (cùng kỳ là 8,8%). Tổng mức bán lẻ tháng 8 tăng 8%, cộng dồn 8 tháng tăng 11,9% (cùng kỳ là 9,1%).

Chỉ số giá tiêu dùng cao hơn so cùng kỳ, CPI trung bình 8 tháng tăng 3,76% (cùng kỳ là 3,53%). Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước tăng 26,2%, cộng dồn 8 tháng năm 2018 xuất khẩu đạt 9,16 tỷ USD, tăng 19,0% (cùng kỳ là 8,5%). Khách du lịch tiếp tục tăng khá, ước đạt 2,27 triệu lượt, tăng 8,22%.

TP cũng tiếp tục duy trì 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; cộng dồn đến ngày 20.8 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 16.467 đơn vị, với số vốn đăng ký là 180 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 8, Hà Nội thu hút được 95 triệu USD vốn FDI (51 dự án cấp mới với 20 triệu USD; 16 dự án tăng vốn với 70 triệu USD); lũy kế 8 tháng ước thu hút được 6,26 tỷ USD, tăng 3,6 lần so cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 9.2018, TP.Hà Nội sẽ tập trung đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục hoàn thiện xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội; chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh; tập trung nguồn lực bảo đảm công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh bùng phát, nhất là các bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất trường học, lớp học, sách giáo khoa,... phục vụ năm học mới 2018-2019.

chu tich ha noi yeu cau khong de tu tap dong nguoi trong dip le 29 Ảnh: Gia đình 4 đời may cờ Tổ quốc tất bật chuẩn bị cho dịp lễ 2.9

Trải qua bốn thế hệ gồm cụ, ông nội, bố chuyên nghề may cờ, đã 23 năm nay gia đình anh Phục cung cấp hàng ...

chu tich ha noi yeu cau khong de tu tap dong nguoi trong dip le 29 Nếu đến Đà Nẵng dịp lễ 2.9, đừng bỏ qua 10 địa điểm đang "sốt sình sịch" này

Kỳ nghỉ lễ sắp đến, nếu ai có ý định chọn Đà Nẵng làm nơi để nghỉ ngơi và du lịch, đừng bỏ qua 10 ...

chu tich ha noi yeu cau khong de tu tap dong nguoi trong dip le 29 5 điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 2.9 quanh Hà Nội

Dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới nếu không thể đi chơi xa, bạn có thể chọn những điểm du lịch vô cùng lý tưởng ở ...

/ http://danviet.vn