Chốt lịch nghỉ Tết âm lịch 2019

Bộ LĐ-TB&XH đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 4 ngày, từ ngày thứ Bảy 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.

Dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 9 ngày, từ ngày thứ Bảy 02/02/2019 đến hết Chủ Nhật ngày 10/2/2019.

chot lich nghi tet am lich 2019
Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019

Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Nói về lịch nghỉ Tết này, trước đó, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, hầu hết các bộ ngành và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã gửi ý kiến về Bộ Lao động đồng thuận với phương án nghỉ Tết nguyên đán trong 9 ngày.

"Phương án này tạo điều kiện cho bà con có thời gian chuẩn bị Tết, các đơn vị vận tải cũng phục vụ hành khách tốt hơn", ông Thắng nói và cho biết, năm nay cơ quan này trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết sớm để các doanh nghiệp dịch vụ chủ động kế hoạch cho các dịp lễ tết như tàu xe, hàng không....

Mai Thùy

chot lich nghi tet am lich 2019 Bộ Lao động trình Chính phủ nghỉ Tết nguyên đán 2019 trong 9 ngày

Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, Bộ Lao động trình Chính phủ phương án nghỉ lễ theo hướng giúp kích cầu du lịch.

/ Báo Đất Việt