“Chiến sĩ áo trắng” khắp Bắc - Trung - Nam khẩn trương lên đường chống dịch

Các đoàn cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên của tỉnh Hải Dương, Tuyên Quang, Gia Lai, Quảng Trị, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã xuất quân lên đường hỗ trợ chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Các thầy thuốc tỉnh Hải Dương lên đường vào TPHCM chống dịch.

Ngày 29/8, UBND tỉnh Hải Dương đã gặp mặt đoàn cán bộ y tế vào TPHCM chống dịch COVID-19.

Đoàn gồm 30 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng do bác sĩ chuyên khoa định hướng răng hàm mặt Vũ Quý Bắc ở Trung tâm y tế TP. Chí Linh làm trưởng đoàn. Đây là đoàn công tác thứ 2 của tỉnh Hải Dương hỗ trợ TPHCM chống dịch.

Chiều tối 29/8, đoàn đã vào đến TPHCM, làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 7 (TP Thủ Đức) cùng với đoàn cán bộ y tế của tỉnh Hải Dương đã vào lần 1.

Sự dũng cảm xung kích tình nguyện vào tâm dịch của các cán bộ sẽ là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

* Ngày 29/8, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức xuất quân (đợt 2) lên đường hỗ trợ chống dịch tại TPHCM.

Đoàn công tác lần này có 30 cán bộ y, bác sĩ ngành y tế tỉnh Tuyên Quang, đây là những người có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 đến từ các bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Trước đó, ngày 26/7, đoàn công tác đợt 1 gồm 35 y bác sĩ, kỹ thuật viên của tỉnh cũng đã lên đường vào TPHCM hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Tiễn đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương bày tỏ: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các đồng chí đi chống dịch đợt này là những "chiến sĩ" thầm lặng đi chống giặc trên mặt trận không tiếng súng. Sự dũng cảm xung kích tình nguyện vào tâm dịch của các cán bộ sẽ là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Ông yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang là đấu mối với các cơ quan chức năng của TPHCM để tiếp tục chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ tốt nhất cho đoàn cán bộ làm nhiệm vụ tại vùng dịch.

Dốc sức cùng đồng nghiệp quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

* Ngày 29/8, sau lễ xuất quân, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Quảng Trị đã lên đường vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương này.

Đoàn công tác gồm 32 cán bộ y tế thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Quảng Trị vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch trong vòng 1tháng tính từ ngày 29/8.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đề nghị các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch chuẩn bị tốt tâm thế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi làm nhiệm vụ; chấp hành sự phân công của trưởng đoàn công tác và sự phân công, phân nhiệm của địa phương bạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bác sĩ, nhân viên y tế cần đảm bảo an toàn cho mình; dốc sức cùng đồng nghiệp làm tốt công tác chuyên môn; tận tâm, tận lực giúp đỡ người bệnh…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn, mong muốn các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thắng lợi trở về.

* Chiều 29/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tiễn đoàn thầy thuốc của tỉnh gồm 4 bác sĩ, 17 điều dưỡng lên đường vào chống dịch tại TPHCM.

Tại lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID-19 hiện diễn biến phức tạp, nhất là tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần của dân tộc Việt Nam thì nơi nào khó khăn hơn sẽ chung tay hỗ trợ.

Cảm kích tấm lòng tình nguyện của các ybác sĩ, mặc dù ai cũng có nhiều khó khăn chung, vướng bận về gia đình, công việc nhưng đã thể hiện tinh thần xung phong, tình nguyện, thực hiện đúng như lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ cảm ơn các gia đình đã ủng hộ các y bác sĩ xung phong vào tuyến đầu chống dịch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trân trọng cảm ơn, mong muốn các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thắng lợi trở về.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ tiễn các cán bộ, sinh viên lên đường chống dịch tại Bình Dương.

* Trưa 29/8, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã tổ chức lễ xuất quân đưa 60 cán bộ, sinh viên hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống COVID-19.

Thầy Nguyễn Quang Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ, cho biết: Khi dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 4, rất nhiều sinh viên trường tham gia trực chốt. Trong chiến dịch xét nghiệm cộng đồng, trường đã thành lập 72 đội với 300 sinh viên tham gia lấy mẫu.

Hiện nay, vẫn còn hơn 100 sinh viên đang hỗ trợ quận Ninh Kiều và huyện Thới Lai lấy mẫu xét nghiệm. Trong chuyến công tác này, đoàn cán bộ, sinh viên trường sẽ hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương cử xe cảnh sát giao thông dẫn đường cùng 3 xe 45 chỗ xuống Cần Thơ đón đoàn.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 250 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên y khoa lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch COVID-19.

* Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 250 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên y khoa lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS Nguyễn Minh Phương, Trưởng đoàn chi viện, cho biết: Đoàn chi viện lần này triển khai hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tiêm vaccine ở quận 11, quận 4 và huyện Cần Giờ. Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn cho lực lượng, đoàn sẽ đoàn kết, phối hợp tốt, hòa đồng với các lực lượng khác để giúp TPHCM nhanh chóng dập dịch.

Thay mặt đoàn chi viện, TS.BS Nguyễn Minh Phương cam kết rằng: Đội hình sẽ trở về an toàn, hoàn toàn mạnh khoẻ và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để mang các bạn học viên, sinh viên trở về trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập và làm việc tại trường.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nhiều đợt ra quân đưa cán bộ, sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long. Riêng tại TP Cần Thơ, nhà trường cử cán bộ, sinh viên tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, truy vết, nhập liệu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến…

Tổng lực chi viện cho miền Nam thân yêu Tổng lực chi viện cho miền Nam thân yêu

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 12 giờ ngày 21/8 đã có 14.543 người thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực ...

/ baochinhphu.vn