Cháy nhà trong đêm ở Sài Gòn, đôi nam nữ chết thảm

Tiếp cận ngôi nhà bốc cháy trên đường Trần Thị Bảy (quận 12, TP.HCM), cảnh sát PCCC phát hiện đôi nam nữ đã chết ngạt trong nhà.

Rạng sáng 28/2, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC quận, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 người chết.

Bước đầu, danh tính đôi nam nữ được xác định là chị Kiều Oanh (SN 1988) và anh Nhật (SN 1986, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

chay nha trong dem o sai gon doi nam nu chet tham

Hiện trường căn nhà bị cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h50 ngày 27/2, người dân sống ở khu phố 3 (đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12) nghe tiếng hô hoán ở căn nhà 88A.

Lúc này, mọi người phát hiện khói bốc nghi ngút trong căn nhà nên chạy tới hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do nhà bị khóa trong, lửa cháy dữ dội nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Công an quận 12 cùng lực lượng PCCC quận 12 có mặt phong toả hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Khi đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận căn nhà thì phát hiện một đôi nam nữ đã chết ngạt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

chay nha trong dem o sai gon doi nam nu chet tham Cứu 5 trẻ em trong căn nhà cháy giữa đêm

Gia đình anh Tuyết đang cắt hoa giao cho khách thì phát hiện căn nhà bốc cháy, bên trong có 5 trẻ em. Các cháu ...

chay nha trong dem o sai gon doi nam nu chet tham \'Tướng bà\' 9 tuổi được cõng, bế để tránh bị cướp ở lễ hội

Đề phòng có thể bị bắt cóc như nhiều năm trước, sau khi làm lễ, “Tướng bà” 9 tuổi được an ninh cõng chạy nhanh ...

/ https://vtc.vn