Cảnh sát biển kịp thời ứng cứu 2 tàu gặp nạn do bão số 5

Một tàu kéo có 13 thành viên và một tàu cá có 5 lao động gặp nạn do bão số 5 đã được tàu Cảnh sát biển 8002 cứu nạn kịp thời, đảm bảo an toàn cho các lao động trên 2 tàu gặp nạn.

Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 2 tàu gặp nạn do bão số 5 trên vùng biển Quảng Ngãi vừa được tàu Cảnh sát biển 8002 ứng cứu kịp thời.

Cụ thể, tàu kéo số hiệu ĐNa-0494 (số sà lan T03) gồm 13 thành viên do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng khi đang neo tránh trú bão số 5 ở vùng biển thôn An Hải, huyện đảo Lý Sơn thì sà lan bị quấn chân vịt không hoạt động được và bị bừa neo trôi.

Kịp thời ứng cứu 2 tàu gặp nạn do bão số 5 -0

Tàu cá QNg-95058TS bị phá nước khi đang trên đường vào bờ tránh bão số 5 (Ảnh cắt từ clip).

Kịp thời ứng cứu 2 tàu gặp nạn do bão số 5 -0

Tàu Cảnh sát biển 8002 tiếp cận, cứu nạn 5 thuyền viên trên tàu cá QNg-95058TS.

Trước tình hình đó, thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Đến 0h35 ngày 12/9, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận, cứu nạn các thuyền viên và đang trên đường lai dắt tàu ĐNa-0494 về bờ.

Trước đó, vào chiều 11/9, tàu cá số hiệu QNg-95058TS, trên tàu có 5 lao động do ông Dương Văn Thạch (trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ trong quá trình chạy vào bờ tránh trú bão đã bị phá nước, thả trôi. Tiếp nhận thông tin, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận và cứu nạn 5 thuyền viên trên tàu cá.

Ngọc Thi

Nước lũ dâng cao, nhiều nơi ở Kon Tum bị ngập sâu sau bão số 5 Nước lũ dâng cao, nhiều nơi ở Kon Tum bị ngập sâu sau bão số 5
Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Bình đến Thanh Hóa mưa to Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Bình đến Thanh Hóa mưa to
/ cand.com.vn