Cận kề Olympic 2020, Tokyo ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng đột biến

Trong bối cảnh gần thời điểm diễn ra Olympic 2020, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất 6 tháng với 1.308 trường hợp.

Hôm 15/7, chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản báo cáo 1.308 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm nCoV trong ngày cao nhất kể từ cuối tháng 1 và là ngày thứ hai liên tiếp thủ đô Nhật Bản ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc COVID-19.

Như vậy, trường hợp mắc COVID-19 tăng mạnh ở Tokyo trong tuần này, trên 32,9%. Tuần trước, ca nhiễm bệnh trung bình ở thành phố này chỉ ở mức 882,1 người/ngày. Cũng trong 24 giờ qua, Tokyo ghi nhận 4 người chết do COVID-19.

Cận kề Olympic 2020, Tokyo ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng đột biến - 1
Ca mắc COVID-19 tại Tokyo tăng vọt khi thế vận hội Olympic 2020 cận kề. (Ảnh: Kyodo)

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở Tokyo xuất hiện 3 ngày sau khi thủ đô Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp COVID-19 lần thứ 4. Đáng chú ý, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Thế vận hội 2020 - bắt đầu từ ngày 18/7 đến 13/8/2021 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Theo lịch trình, lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia vào ngày 23/7. Sự kiện thể thao này diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế lo ngại rằng, các trận thi đấu diễn ra trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành có thể biến thế vận hội lần này trở thành sự kiện siêu lây nhiễm.

Ban tổ chức cam kết sẽ không để bùng phát COVID-19, thực hiện các bước đầy đủ để đảm bảo các biện pháp phòng dịch cho hàng chục nghìn vận động viên, nhân viên và thành viên của các đội ngũ truyền thông đế từ các nước trên thế giới.

Trước bối cảnh ca mắc COVID-19 tăng vọt trong những ngày gần đây, Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố: "Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của người dân Nhật Bản, đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới thích hợp".

Olympic không được ủng hộ tại Nhật Bản do leo thang lo ngại Thế vận hội sẽ làm tăng nguy cơ lây lan đại dịch, dù giải đấu diễn ra trong điều kiện được áp dụng các quy chuẩn y tế nghiêm ngặt và không có khán giả vào sân.

Đến nay, Nhật Bản ghi nhận tổng số 827.772 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 14.990 người chết.

KÔNG ANH (Nguồn: Kyodo New)

Canada tẩy chay Olympic 2020 Canada tẩy chay Olympic 2020
Nhiều nước kêu gọi hoãn Olympic 2020 Nhiều nước kêu gọi hoãn Olympic 2020

/ vtc.vn