Cận cảnh tuyến đường gần 1.300 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hải Phòng

Ngày 13/10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục huyện Vĩnh Bảo.

Dự án này nâng cấp, cải tạo 7,7km thuộc tuyến Quốc lộ 37; xây dựng mới tuyến đường phía tả kênh Chanh Dương dài 7,57km theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có chiều rộng mặt đường 11m; xây dựng cầu qua kênh Đòng rộng 12m, dài 24m và cầu qua kênh Chanh Dương rộng 15m, dài 24m. (Ảnh: Hồng Phong, Trọng Luân).
Điểm đầu của tuyến đường là cầu Lạng Am (xã Lý Học), nối với đường dẫn vào Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt - Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Điểm cuối của tuyến đường là cầu Nhân Mục mới (xã Nhân Hòa). (Ảnh: Hồng Phong, Trọng Luân)
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông đường bộ cấp II.
Dự án được thi công từ năm 2017 đến năm 2019, tổng mức đầu tư 1.290 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 689 tỷ đồng.
 Hai bên đường qua các xã Vinh Quang, Liên Am, Lý Học được lắp đặt tôn sóng.
Đoạn qua xã Nhân Hòa được lắp đặt hàng rào cứng bằng thép.
Các hộ dân trồng nhiều loại hoa ven tuyến đường, tạo cảnh quan đa sắc màu.
 Dọc tuyến đường đôi này được trồng dừa và xà cừ. Đây được coi là tuyến đường đẹp nhất huyện Vĩnh Bảo.

 

Thu hồi 1.800 tỷ đồng từ 4 tuyến đường trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm
Hơn 20 tuyến đường bị hạn chế trước trận Việt Nam - Malaysia
Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm, hạn chế để phục vụ trận Việt Nam - Malaysia
/ vtc.vn