Cán bộ đi Mỹ học kinh nghiệm rồi nghỉ hưu: 'Bình thường'

 Theo ông Bình, cán bộ lãnh đạo hay nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài là chuyện bình thường.

Liên quan đến thông tin cán bộ ở Kiên Giang đi Canada và Mỹ học kinh nghiệm xổ số rồi nghỉ hưu, ngày 14/5, trao đổi với báo Đất Việt, bà Nguyễn Ngọc Mai, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang (người được phân công là phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang) cho biết, bà đi với nhiệm vụ là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của tỉnh.

"Tôi được Công ty xổ số mời đi với tư cách là phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, không phải đi để học hỏi kinh nghiệm xổ số. Trong đoàn đi có cán bộ tỉnh thì tôi được mời đi cùng để làm nhiệm vụ đó thôi. Đây là đi để phục vụ", bà Mai cho biết.

Về việc này, cùng ngày, ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang cũng cho rằng: "Đoàn vẫn chưa đi, mới có kế hoạch là có các cán bộ đó đi thôi nhưng biết đâu người ta lại điều chỉnh lại".

can bo di my hoc kinh nghiem roi nghi huu binh thuong
Trụ sở Công ty TNHH-MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang - Ảnh: TTO

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, quyết định chấp thuận cho đoàn cán bộ, công chức đi tham quan, nghiên cứu về hoạt động xổ số tại Canada và Mỹ (dự kiến từ ngày 20 đến ngày 29/5/2019) được ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành.

Thành phần đoàn gồm 10 người do bà Lê Thị Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn. Trong đoàn còn có Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang.

Đáng chú ý, có trường hợp ông Võ Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Ông Tuấn đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/1 và sẽ chính thức bàn giao công việc từ tháng 10 tới đây. Ngoài ra, còn có bà Nguyễn Ngọc Mai.

Quyết định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng nêu rõ mục đích của chuyến đi là "tham quan, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về hoạt động xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang tổ chức". Doanh nghiệp này cũng trực tiếp đứng ra mời và chi trả toàn bộ chi phí.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Người Lao Động, ông Bình cho biết: "Việc cán bộ đương chức được cử đi tham quan ở nước ngoài theo tiêu chuẩn quy định của Trung ương với 2 lần/năm thì đây là việc hết sức bình thường.

Còn việc cán bộ lãnh đạo hay nhân viên của công ty xổ số kiến thiết đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm về lĩnh vực của họ cũng là chuyện bình thường thôi. Do đó, cần nói rõ hơn là đối với những cán bộ lãnh đạo thì họ chỉ đi tham quan theo chế độ chứ không phải để học tập kinh nghiệm về xổ số kiến thiết".

can bo di my hoc kinh nghiem roi nghi huu binh thuong Từ năm 2021, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng mạnh

Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh ...

can bo di my hoc kinh nghiem roi nghi huu binh thuong Chủ tịch Cà Mau lưu ý việc bổ nhiệm người nhà lãnh đạo làm cán bộ

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của ...

/ http://baodatviet.vn