Cán bộ đầu tiên ở Đà Nẵng được hỗ trợ 160 triệu khi nghỉ việc

Ông Lê Văn Quang là lãnh đạo đầu tiên ở Đà Nẵng được cấp trên chấp thuận cho nghỉ việc trước tuổi và sẽ nhận tiền hỗ trợ.

Sáng 19/10, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết ông Lê Văn Quang (Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng) là trường hợp đầu tiên được Thường trực Thành ủy đồng ý cho nghỉ việc trước tuổi để hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec

Ông Lê Văn Quang - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng.

"Anh Quang có nguyện vọng nghỉ việc. Hiện thành phố làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ. Chiều nay kỳ họp HĐND thứ tám (bất thường) sẽ bầu người thay thế vị trí này", ông Đồng nói.

Với chức vụ lãnh đạo cấp phó của sở ngành, ông Lê Văn Quang được nhận hỗ trợ 160 triệu đồng.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, vừa qua UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy định hỗ trợ cụ thể với các trường hợp lãnh đạo nghỉ hưu.

Sau đó, một số cấp trực thuộc ở quận, huyện và sở ngành đang làm danh sách nhân sự xin nghỉ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Lãnh đạo thành phố sẽ xem xét từng trường hợp. Nếu có người thay thế ngay thì chấp thuận cho nghỉ. Còn không dù có nguyện vọng nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc để ổn định bộ máy", ông Đồng nói thêm.

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec

Trụ sở HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Hơn một tháng trước, ông Lê Văn Quang có đơn xin thôi việc trước một năm (tính theo tuổi nghỉ hưu trên giấy tờ). Hồ sơ của ông được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Ông Quang năm nay 59 tuổi, quê huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế ngoại thương. Ông là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (2016-2021), Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Chiều 12/7, kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khoá IX đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Độ tuổi áp dụng chính sách là 55 với nam và trên 50 với nữ. Ngoài các mức hỗ trợ được hưởng một lần theo quy định tại Nghị định 46, lãnh đạo thôi việc tùy theo chức danh công tác, sẽ được hỗ trợ thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố.

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec Nghi phạm tống tiền nhiều cán bộ văn phòng Quốc hội bị bắt

Cảnh sát hình sự phát hiện tung tích hai nghi phạm tống tiền các cán bộ ở TP HCM và Quảng Ngãi.

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec Nóng: Bắt được 2 đối tượng khủng bố, đe dọa cán bộ Đoàn ĐBQH

2 đối tượng nhắn tin đe dọa, tống tiền hàng loạt lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh đã bị ...

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec Ông Nguyễn Đình Hương: Đưa vấn đề từ chức thành tấm gương của cán bộ

Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nên đưa vấn đề từ chức trở thành tấm gương của cán bộ. Nếu ai xung ...

can bo dau tien o da nang duoc ho tro 160 trieu khi nghi viec Đắk Lắk chấn chỉnh việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ phòng thiếu điều kiện

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp chấn chỉnh công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công ...