Campuchia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao chưa từng thấy

Campuchia hôm 29/4 ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 trong ngày với 880 ca dương tính SARS-CoV-2.

Giống như những ngày trước, thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất nước với 518 ca. Kế đó là hai tỉnh Preah Sihanouk với 187 ca và Kandal với 73 ca. Campuchia hiện có 12.641 ca mắc COVID-19.

Campuchia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao chưa từng thấy - 1
12.090 ca bệnh hiện tại ở Campuchia có liên quan tới sự kiện lây nhiễm cộng đồng hôm 20/2. (Ảnh: Khmer Times)

Tất cả 880 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều liên quan tới sự kiện cộng đồng ngày 20/2.

Campuchia cũng ghi nhận thêm 3 người chết, nâng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên 92.

Campuchia đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, thủ đô Phnom Penh buộc phải thực hiện lệnh phong tỏa tới ngày 5/5.

Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Thủ đô Phnom Penh trong những ngày tới.

Chiến dịch này ưu tiên tiêm chủng trước cho tất cả cư dân trên 18 tuổi tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Lực lượng quân đội cũng được huy động, tham gia hỗ trợ tiêm chủng.

Campuchia: Kỷ lục 698 người mắc COVID-19/ngày Campuchia: Kỷ lục 698 người mắc COVID-19/ngày

Hôm 28/4, Campuchia ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 trong ngày với 698 người nhiễm mới, trong đó có 6 người chết.

/ vtc.vn