Cách ly hơn 4.000 người ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Cơ sở y tế lớn nhất tỉnh Thái Bình nằm trên phố Lý Bôn (TP Thái Bình) bị cách ly từ 10h sáng 6/5 do liên quan chùm ca nghi nhiễm Covid-19.

Bệnh viện bị cách ly do người phụ nữ 70 tuổi, quê huyện Thái Thụy, từng điều trị tại đây. Bà nằm viện nửa tháng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, con gái và con dâu chăm sóc. Sau đó, bà được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi sang Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình. Sáng 6/5, kết quả xét nghiệm ghi nhận ba mẹ con dương tính Covid-19.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết CDC tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 nhân viên y tế và hơn 3.000 bệnh nhân, người nhà. Riêng hai khoa Thần kinh và Lão khoa đã khoanh vùng, khử khuẩn từ đêm qua. Toàn bộ bệnh viện trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ngành y tế lo suất ăn, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ cho hơn 4.000 người trong vòng cách ly.

"Việc phong tỏa bao nhiêu ngày phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm rồi chúng tôi sẽ có chủ trương tiếp", ông Hòa nói. Riêng Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình khoanh vùng cách ly khu bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Cách ly hơn 4.000 người ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình tham gia tiêm phòng Covid-19 được kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp và khám sàng lọc trước khi tiêm, tháng 4/2021. Ảnh: Bvdktinhthaibinh

CDC Thái Bình sáng nay ghi nhận 5 ca dương tính với nCoV đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong đó, 3 người nghi nhiễm trú tại các xã Hồng Dũng và Thụy Quỳnh (huyện Thái Thụy); một ca tại xã Bình Minh (huyện Kiến Xương) và một ca tại xã Tam Quang (huyện Vũ Thư).

Từ 12h trưa nay, Thái Bình giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành y tế nâng cao năng lực xét nghiệm, lấy mẫu toàn bộ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Phổi Thái Bình. Việc điều trị cho các ca mắc Covid-19 thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế, tránh lây nhiễm chéo tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là cơ sở y tế thứ tư bị phong tỏa từ khi dịch bùng phát 29/4, sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) và Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Hoàng Phương

Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ trưa nay Thái Bình giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ trưa nay
Thái Bình có ca nhiễm SARS-CoV-2 từng chăm bố ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương Thái Bình có ca nhiễm SARS-CoV-2 từng chăm bố ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
/ vnexpress.net