Các đối thủ đầu tiên của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021

Cuộc thi Miss World 2021 hiện thu hút khoảng 28 thí sinh tham gia, trong đó có tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Danh sách thí sinh vẫn còn tiếp tục cập nhật trong thời gian tới, khi đại diện các nước lần lượt lộ diện.

Đỗ Thị Hà nhận vương miện, quyền trượng từ ban tổ chức trong chung kết tối 20/11. Cô năm nay 19 tuổi, là người đẹp Thanh Hoá đầu tiên lên ngôi Hoa hậu Việt Nam.
Đỗ Thị Hà sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn: 1,75 m, 80-60-90 cm. Đây là lợi thế lớn của cô tại cuộc thi Miss World 2021, song người đẹp cần nỗ lực rèn luyện thêm ngoại ngữ.
châu Á, nhiều đối thủ nặng ký đã lộ diện. Đại diện Indonesia là người đẹp Pricilia Carla Yules, 23 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành Khách sạn tại Australia. Cô cao 1,72 m và có kinh nghiệm hoạt động người mẫu.
Maria Kaneya 19 tuổi, cao 1,69 m và giành ngôi vị Hoa hậu Nhật Bản 2020. Đôi mắt to tròn, nụ cười tươi giúp cô chiếm tình cảm người đối diện.
Khu vực châu Mỹ: Alissa Anderegg, 26 tuổi trở thành Hoa hậu Thế giới Mỹ hôm 18/10. Cô sở hữu nét đẹp chuẩn xứ cờ hoa: tóc vàng, mắt xanh, gương mặt như búp bê...
Alissa Anderegg, 26 tuổi được trao danh hiệu Miss World Venezuela 2020. Người đẹp sinh năm 1997, là sinh viên ngành Y.
Svetlana Mamaeva đại diện cho Canada tại Miss World 2021. Cô 21 tuổi, cao 1,8 m và từng đoạt ngôi á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2020.
Khu vực châu Âu: Ana García Segundo là nhan sắc đại diện Tây Ban Nha. Cô 23 tuổi, cao 1,8 m và theo học ngành luật.
Nhan sắc của Cộng hoà Czech - Karolína Kopíncová - được đánh giá cao bởi vẻ ngọt ngào. Cô 21 tuổi, cao 1,83 m.
Karolina Bielawska, 20 tuổi, cao 1,79 m là thí sinh của Ba Lan.
Người đẹp 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ 2020 Người đẹp 26 tuổi đăng quang Hoa hậu Thế giới Mỹ 2020

Alissa Anderegg, 26 tuổi, vượt qua 29 cô gái đăng quang Miss World America 2020.

/ ngoisao.net