Cập nhật thứ hạng Việt Nam tại Army Games 2020 ngày 29.8

Tại Army Games 2020 , 29.8 được xem là ngày thi đấu thành công của kíp xe số 3, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo báo Quân đội Nhân dân, kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có ngày thi đấu ấn tượng khi nhanh chóng hạ gục 3 mục tiêu số 12 ở khoảng cách lần lượt là: 1.600 m, 1.700 m, 1.800 m với 3 viên đạn pháo.

Mặc dù kém may mắn vì lỗi kỹ thuật khiến kíp xe số 3 không thể về đích sớm nhất trong ngày thi đấu 29.8 tại Army Games 2020 song đã để lại ấn tượng tốt đẹp về tinh thần thi đấu hết mình của những người lính xe tăng Việt Nam.

Theo đó, trong lượt thi đấu ngày 29.8 tại Army Games 2020, có mặt tại điểm xuất phát là 3 xe tăng màu vàng, xanh dương và đỏ lần lượt của 3 đội tuyển xe tăng của Việt Nam, Myanmar và Qatar. Riêng đội tuyển xe tăng Nam Ossestia chỉ có 2 kíp xe nên không tham gia lượt thi đấu này.

Đúng 12h30, giờ Mátxcơva (tức 16h30, giờ Hà Nội), xe tăng màu đỏ của đội tuyển xe tăng Qatar bắt đầu xuất phát trước.

Xe tăng vàng của đội tuyển xe tăng Việt Nam khởi động lượt thi đấu khá tốt, nhanh chóng vượt chướng ngại vật và tiến về khu vực bắn.

Ba thành viên nhanh chóng xếp pháo lên xe, nạp đạn thực hiện bắn và đã tiêu diệt 3 mục tiêu số 12 (mục tiêu giả định là xe tăng) với khoảng cách lần lượt là: 1.600 m, 1.700 m, 1.800 m với 3 viên đạn pháo một cách nhanh chóng.

Kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong quá trình thi đấu. Ảnh: QĐND.
Kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong quá trình thi đấu tại hội thao quân sự Army Games 2020 ngày 29.8. Ảnh: QĐND.

Sau đó, xe tăng của đội tuyển Việt Nam chạy vòng 2, tiếp tục vượt qua các chướng ngại vật để đến khu vực bắn tiếp theo. Bằng súng 12,7 mm, các vận động viên của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hạ gục mục tiêu số 25 - giả định là máy bay trực thăng, ở khoảng cách 800-1.000 m.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam mất đi một khoảng thời gian quý báu do phải thay xe giữa đường vì bị trục trặc kỹ thuật. Sau khi được thay xe dự phòng, ở vòng đua thứ 3, các tuyển thủ Việt Nam đã sử dụng súng máy PKT để bắn 1 mục tiêu số 9 ở khoảng cách 600-800 m.

Về thứ hạng trong lượt thi đấu ngày 29.8 tại Army Games 2020, đội tuyển xe tăng của Qatar đã về đích sớm nhất. Tuy nhiên, sau khi Ban tổ chức và Ban giám khảo tiến hành họp và tính lỗi vi phạm của các đội thi đấu tại nhóm 1 bảng 2, đội tuyển xe tăng Qatar vẫn về vị trí thứ 3 với thành tích 42 phút 03 giây. Đội tuyển xe tăng Myanmar xếp thứ nhất với thời gian 33 phút 39 giây.

Trong ngày thi đấu này, kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã kết thúc phần thi đấu với thành tích 37 phút 52 giây, xếp thứ 2 trong nhóm 1 bảng 2.

Thanh Hà

Đội tuyển xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games Đội tuyển xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games
Việt Nam chiến thắng ngoạn mục, vươn lên đầu bảng vòng loại đua xe tăng Việt Nam chiến thắng ngoạn mục, vươn lên đầu bảng vòng loại đua xe tăng
Chó nghiệp vụ Việt Nam Chó nghiệp vụ Việt Nam "sợ" nước lạnh ở Nga

/ laodong.vn