Ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Hà Nội đã khỏi bệnh

Tối 26/1, Sở Y tế Hà Nội thông báo trường hợp nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng đã khỏi bệnh.

Tính đến nay, thành phố phát hiện 14 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó một trường hợp ngoài cộng đồng. Đó là nữ nhân viên vệ sinh phòng tại khách sạn Grand Vista Hà Nội, sinh năm 1980, trú tại quận Đống Đa.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2021 đến 9/1/2022, nữ nhân viên này phục vụ các đoàn khách nhập cảnh cách ly, trong đó 7 trường hợp nhiễm Omicron. Chị được cách ly tại khách sạn trong quá trình làm việc và có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 9/1. Đến chiều 26/1, trường hợp trên được xác định khỏi bệnh.

Trên địa bàn thành phố hiện có 69.075 trường hợp F0 được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (142 ca), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), các bệnh viện của Hà Nội (3.394), cơ sở thu dung điều trị của thành phố (745), cơ sở thu dung quận huyện (4956) và theo dõi cách ly tại nhà (59.615 ca).

Ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Hà Nội đã khỏi bệnh - 1

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội thông báo 2.884 ca dương tính với SARS-CoV-2 và cho biết trường hợp nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân mới phân bố tại 439 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày gồm: Gia Lâm (112); Đông Anh (108); Chương Mỹ (97); Đống Đa (90); Nam Từ Liêm (84); Hoài Đức (82).

Từ ngày 29/4 đến nay thành phố ghi nhận 120.419 ca COVID-19, 506 trường hợp tử vong.

/ vtc.vn