Ca nCoV mới ở Mỹ thấp nhất 11 tháng

Số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Mỹ lần đầu giảm xuống dưới mức 30.000 kể từ tháng 6 năm ngoái, tăng thêm hy vọng dịch sớm được kiểm soát.

Thế giới đã ghi nhận 167.020.694 ca nhiễm nCoV và 3.467.715 ca tử vong, tăng lần lượt 555.055 và 10.215, trong khi 147.934.957 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 33.880.485 ca nhiễm và 603.861 ca tử vong do nCoV, tăng 17.791 ca nhiễm và 453 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Số ca nhiễm trung bình 7 ngày tính tới 21/5 của Mỹ là 27.815, lần đầu tiên trong 11 tháng số ca nhiễm hàng ngày giảm xuống dưới 30.000. Đây là số ca nhiễm thấp nhất của Mỹ kể từ ngày 22/6 năm ngoái và chưa đến 1/10 số ca ghi nhận trong đợt bùng phát mùa đông, theo dữ liệu của cơ quan y tế.

Một mô hình Covid-19 của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của Đại học Washington dự đoán Mỹ sẽ ghi nhận chưa tới 7.000 ca nhiễm mỗi ngày và ít hơn 120 ca tử vong cho tới giữa tháng 8.

Hơn 60% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trên đà hoàn thành mục tiêu 70% mà Tổng thống Joe Biden đặt ra cho tới ngày 4/7. Nhiều nhà khoa học và quan chức cho rằng Mỹ sẽ sớm kiểm soát được đại dịch trong những tháng tới, dù số ca nhiễm hàng ngày chưa thể giảm xuống mức 0 và mối đe dọa biến chủng vẫn tồn tại.

"Tôi chắc rằng chúng tôi có thể kiểm soát nó", Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu về đại dịch của chính quyền Biden, nói.

Ca nCoV mới ở Mỹ thấp nhất 11 tháng

Một điểm tiêm chủng tại ga tàu điện ngầm ở Brooklyn, thành phố New York tuần trước. Ảnh: NYTimes.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo 243.777 ca nhiễm và 3.788 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 26.528.846 và 299.296.

Theo quan chức y tế, số ca Covid-19 hàng ngày ở các bang Tây Bengal, Andhra Pradesh và Tamil Nadu đang tăng lên, trong khi dịch đã giảm ở Maharashtra, Kerala và Karnataka trong hai tuần qua.

New Delhi báo cáo 2.260 ca nhiễm mới trong ngày 22/5, mức thấp nhất kể từ ngày 1/3, trong khi ghi nhận 182 trường hợp tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo số ca giảm không có nghĩa nguy hiểm đã hết. Các nguồn tin chính thức cho biết chính quyền New Delhi nhiều khả năng gia hạn lệnh lệnh phong tỏa thêm một tuần, dù tình hình ở thủ đô đã được cải thiện.

Anh là vùng dịch lớn thứ bảy thế giới với 4.460.446 ca nhiễm và 127.716 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 2.694 và 6 ca.

50.246.402 liều vaccine Covid-19 đã được tiêm chủng ở Anh từ ngày 8/12/2020 tới 21/5/2021, theo dữ liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

"Hơn 50 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm chủng ở Anh. Đây là một trong những nỗ lực quốc gia quan trọng và lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi. Cảm ơn tất cả những người đã làm nên thành tựu này", Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đăng Twitter.

Một nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho thấy vaccine Pfizer đạt hiệu quả chống biến chủng Ấn Độ B.1.617.2 tới 88% hai tuần sau khi tiêm mũi thứ hai, trong khi đạt 93% hiệu quả với biến chủng B.1.1.7 lần đầu phát hiện ở Kent, Anh.

Nghiên cứu của PHE thêm rằng hai mũi vaccine AstraZeneca có hiệu quả 60% chống lại biến chủng Ấn Độ và 66% đối với biến chủng Anh.

Mũi đầu tiên của cả hai loại vaccine Pfizer và AstraZeneca đều có hiệu quả 33% đối với biến chủng B.1.617.2 và 50% với B.1.1.7.

Đức, vùng dịch thứ 9 thế giới, báo cáo 3.653.019 ca nhiễm và 87.960 ca tử vong, sau khi tăng thêm lần lượt 6.419 và 108 ca trong 24 giờ qua.

Đức cấm hầu hết người đến từ Anh bắt đầu từ ngày 23/5 do lo ngại biến chủng Ấn Đô lây lan, khi xếp Anh vào khu vực đáng lo ngại vì xuất hiện biến chủng B.1.617. Tuy nhiên, công dân và cư dân của Đức vẫn được phép nhập cảnh từ Anh và phải tự cách ly hai tuần.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Anh mở cửa bảo tàng, rạp chiếu phim và cho phép nhà hàng, quán bar nối lại dịch vụ trong nhà. Nhiều người Anh đang chờ đợi được du lịch nước ngoài trong những tháng tới. Tây Ban Nha dự kiến cho phép du khách Anh nhập cảnh mà không cần giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 từ ngày 24/5.

Tại Đông Nam Á, Malaysia ngày 22/5 ghi nhận thêm 6.320 ca nhiễm mới và 50 ca tử vong, nâng tổng số ca lên lần lượt 505.115 và 2.199.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr Adham Babacho biết nguồn cung oxy y tế của quốc gia này vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh. Ông thêm rằng Bộ Y tế thường xuyên trao đổi với các nhà cung ứng để giải quyết vấn đề nhu cầu oxy tăng.

Giới chức Malaysia cho biết kể từ ngày 25/5, các cửa hàng từ tiện lợi cho tới thú cưng, giặt là và trung tâm mua sắm ở nước này sẽ được phép hoạt động từ 8h tới 20h mỗi ngày, thay vì đóng cửa lúc 22h như trước. Các trạm xăng dầu cũng chỉ hoạt động trong thời gian này, trừ những trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.

Ngoài ra, chợ đêm được phép mở cửa từ 16h tới 20h, trong khi hiệu thuốc được hoạt động từ 8h tới 22h mỗi ngày.

Các biện pháp hạn chế mới được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), nhất trí thắt chặt kiểm soát đi lại và hạn chế hoạt động của nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, nhằm nỗ lực làm phẳng đường cong dịch.

Thái Lan, báo cáo 126.118 ca nhiễm và 759 ca tử vong vì Covid-19, sau khi ghi nhận 3.052 người nhiễm và 24 người chết trong 24 giờ qua.

Thái Lan vừa phát hiện các ca nhiễm đầu tiên của biến chủng B.1.351 lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Phi. Báo cáo của Liên minh Điều tra Mạng lưới Covid-19 cho biết biến chủng được xác định trong ba mẫu sinh phẩm từ một ổ dịch liên quan tới nhập cư trái phép ở miền nam đất nước.

Nhiều nghiên cứu từng chỉ ra biến chủng B.1.351 mang nhiều đột biến có thể đe dọa làm giảm hiệu quả vaccine.

Thanh Tâm (Theo Guardian, Washington Post, Malay Mail, Times of India)

Mỹ điều tra nguy cơ viêm cơ tim sau tiêm vaccine Covid-19 Mỹ điều tra nguy cơ viêm cơ tim sau tiêm vaccine Covid-19
Ca COVID-19 tăng vọt, Đài Loan đề nghị Mỹ hỗ trợ vaccine Ca COVID-19 tăng vọt, Đài Loan đề nghị Mỹ hỗ trợ vaccine
/ vnexpress.net