Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đắk Lắk gặp cả trăm người ở đám cưới tại Bắc Ninh

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đắk Lắk gặp BN3052, hàng trăm người họ hàng và nhiều nhân viên sân bay Buôn Ma Thuột ở tiệc báo hỷ của con gái.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 24/4, ông V.D.D (SN 1971, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) tiếp xúc với BN3052 (Bắc Ninh). Ông D. cùng vợ từ TX Buôn Hồ đi ra Sân bay Buôn Ma Thuột tới Hà Nội. Từ Hà Nội, vợ chồng ông về Bắc Ninh bằng xe ô tô dịch vụ và ở tại Xóm 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đắk Lắk gặp cả trăm người ở đám cưới tại Bắc Ninh - 1
Khu vực cách ly bệnh nhân.

Ngày 25/4 - 5/5, ông D. tới khoảng 20 hộ gia đình (nhà anh em, hàng xóm) để mời tiệc báo hỷ của con gái tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 6/5 có tiếp xúc với BN3052 tại nhà (N.T.P, SN 1975, là nhân viên phục đám cưới) ở tiệc báo hỷ. Sau đó, nhà trai rước dâu về xóm Lội, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, có khoảng 700 người tiếp xúc với ông D..

Đến 11h cùng ngày, ông D. và vợ đi từ Bắc Ninh ra sân bay Nội Bài (ông đi bằng xe ô tô gia đình, trên xe có 06 người, vợ ông đi bằng xe máy), bay về sân bay Buôn Ma Thuột trên chuyến bay QH1403 (số ghế 21B), hạ cánh lúc 17h30.

Khi đến sân bay Buôn Ma Thuột, bệnh nhân lấy xe máy tại nhà xe trong Sân bay Buôn Ma Thuột di chuyển về TX Buôn Hồ. Sau đó đi thẳng ra rẫy tại thôn Đạt Hiếu 5, phường Đạt Hiếu.

Ngày 7/5, ông D. ở rẫy nên không tiếp xúc với ai. Đến ngày 8/5, ông D. nhận được thông báo về BN3052 tại Bắc Ninh nên đến TTYT thị xã Buôn Hồ lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đắk Lắk gặp cả trăm người ở đám cưới tại Bắc Ninh - 2
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Đắk Lắk

Ngày 9/5, TTYT thị xã Buôn Hồ chuyển ông D. cùng vợ con vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên, số 594 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột. Thời điểm tại khu cách ly, ông D. có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV2.

Đến ngày 14/5, ông D. xuất hiện triệu chứng sốt 37,8 độ, ho, đau rát họng và lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả SARS-CoV2 Dương tính.

Sở Y tế tỉnh cho biết, vợ ông D là chị N.T.M (SN 1973) có tiếp xúc với BN3052 và nhiều người ở Bắc Ninh. Còn cháu V.Đ.S (con trai ông D.; SN 2000) hiện đang được cách ly.

Ca dương tính SARS-CoV-2 ở Đắk Lắk gặp cả trăm người ở đám cưới tại Bắc Ninh - 3
Nhiều nhân viên sân viên Buôn Ma Thuột tiếp xúc với bệnh nhân hiện đang được cách ly.

Ngày 4/5, S. từ Tp Hồ Chí Minh ra Hà Nội trên chuyến bay VN 260, sau đó di chuyển về Bắc Ninh gặp bệnh nhân 3052 và nhiều người họ hàng. Ngày 6/5, S. Sân bay Nội Bài di chuyển về Tp Hồ Chí Minh trên chuyến bay VJ 189, số ghế 17F. Từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến phòng trọ (Huy Phụng, số nhà 31 Bầu Cát 6, phường 13, Quân Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh) bằng xe Taxi và xe máy do có di chuyển một vài nơi không nhớ.

Khoảng 22h ngày 6/5, S. đến nhà xe Tiến Oanh về Tp Buôn Ma Thuột. Sau khi về TP Buôn Ma Thuột, S. tiếp xúc với P.M.L (Sn 1974, trú thị xã Buôn Hồ).

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC News, ông Nguyễn Chánh Duy - Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, có 9 người tiếp xúc với ông D. và hiện đang cách ly, xét nghiệm theo quy định. "Hiện đơn vị đang phối hợp cùng CDC truy vết hết khách trên chuyến bay, nhân viên sân bay có phục vụ tiếp xúc với hành khách để cách ly ngay, thực hiện các hướng dẫn của CDC một cách khẩn cấp và nghiêm túc", ông Duy thông tin

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk có 2 bệnh nhân COVID-19, khoảng 60 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và hơn 1.100 người cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch.

Thêm 60 người mắc COVID-19, 59 ca cộng đồng Thêm 60 người mắc COVID-19, 59 ca cộng đồng

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ 12h đến 18h ngày 14/5 có 60 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh ...

Một bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2 Một bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân công tác tại Bệnh viện Phổi Trung ương, có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng cùng gia đình từ 29/4 đến ...

/ vtc.vn