Bỗng nhiên có rừng, xin trả không được?

Trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động chiều 13.7, ông Lý Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh (TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) - cho biết, khu rừng bị chặt phá không phải của ông bởi ông chưa từng có nguyện vọng được giao rừng. Tuy vậy, ông Lương không giải thích được tại sao tên mình lại xuất hiện trong lá đơn xin nhận đất cũng như trong biên bản giao nhận đất lâm nghiệp.

bong nhien co rung xin tra khong duoc

Dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt nhưng ông Dương Văn Trần vẫn ngang nhiên quây rào, làm cổng, cấm người dân lai vãng vào khu rừng. Ảnh: LN

Rào rừng như của riêng

Như Báo Lao Động đã phản ánh, trong suốt 10 năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Thanh Lộc (xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã ròng rã gửi đơn tới nhiều cơ quan chức năng tố cáo hành vi phá hoại rừng phòng hộ của gia đình ông Dương Văn Trần - một người địa phương.

Theo đó, dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt, nhưng ông Dương Văn Trần vẫn chủ động thu gom một diện tích rừng rộng lớn rồi tiến hành xây tường rào, làm cổng sắt, gắn biển tên… sau đó cấm toàn bộ những người không liên quan lai vãng, kể cả người dân trong vùng. Suốt nhiều năm, ông Dương Văn Trần và gia đình đã mặc sức đào đất, vạt rừng, chặt hạ cây cối để phục vụ mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, trong phần diện tích bị ông này quây rào, có cả những phần đất hoàn toàn không thuộc sở hữu của gia đình ông. Trong số đó, có các lô số 35A và số 38 rừng phòng hộ Đá Bia, hiện đứng tên ông Lý Văn Lương - đương kim Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh.

Bản thân ông Dương Văn Trần, trong một biên bản được lập năm 2018 tại UBND xã Ngọc Thanh, cũng thừa nhận rằng, gia đình ông không có giấy tờ sở hữu hợp pháp một số thửa đất rừng mà ông đã quây rào. Ông Trần biện minh cho các sai phạm đó bằng việc thiếu nhận thức.

Chiều 13.7, trao đổi với PV Báo Lao Động về sự vụ này, ông Nguyễn Việt Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc - cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan kiểm lâm đã 3 lần tiến hành xử phạt hành chính ông Dương Văn Trần và gia đình do hành vi phá rừng vào các năm 2015, 2016 và 2018.

Về các thông tin đã được Báo Lao Động phản ánh, theo ông Hùng, mới đây, Hạt Kiểm lâm TP.Phúc Yên đã có báo cáo về kết quả kiểm tra việc chặt phá cây rừng ở khu vực Đá Bia tại khu vực ông Dương Văn Trần quây rào. Trong đó, theo con số tạm thống kê, diện tích bị chặt phá toàn bộ trên các lô là 2,62ha. Hành vi này của ông Dương Văn Trần đã vi phạm Luật Lâm nghiệp 2017.

Cũng theo ông Hùng, dù chỉ là một hộ dân bình thường nhưng gia đình ông Trần có nhiều hành xử khó hiểu. Thậm chí, có lần đoàn công tác vào kiểm tra tình trạng rừng thì bị ông Trần cho người ra chặn cổng, buông lời xúc phạm. Đến lúc trưởng đoàn phải nói lớn là nếu không mở cổng sẽ cho phá cổng, khép vào tội chống người thi hành công vụ thì ông Trần mới miễn cưỡng cho người mở cổng…

Bên cạnh đó, vị Chi cục trưởng Kiểm lâm cũng cho hay, không phải lực lượng chức năng không muốn xử lý hình sự hành vi phá rừng của ông Dương Văn Trần và gia đình mà do một vấn đề liên quan đến chế tài xử lý. Ông Hùng cũng thẳng thắn nói rằng, nếu cứ chỉ phạt hành chính thì tính răn đe với gia đình ông Trần sẽ không phát huy hiệu quả...

Tự nhiên có rừng?

Cũng trong chiều 13.7, ông Lý Văn Lương bất ngờ cho biết, khu rừng bị gia đình ông Trần chặt phá không phải của ông bởi ông chưa từng có nguyện vọng được giao rừng.

Theo lời ông Lương, sau khi thông tin về vụ việc được Báo Lao Động đăng tải, Công an Thành phố đã liên hệ với ông để làm việc nhưng do bận nên ông hẹn sang hôm khác.

“Tôi không có rừng nên tôi cũng không phải lo lắng. Tôi khẳng định chữ ký trên các giấy tờ liên quan đến khu rừng đó không phải chữ ký của tôi, dù đúng là mang tên Lý Văn Lương” - ông Lương khẳng định.

Ông Lương sau đó cung cấp cho PV các giấy tờ liên quan gồm: Đơn xin nhận đất lâm nghiệp và Biên bản giao nhận đất lâm nghiệp tại thực địa (cùng được lập năm 1996); Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định giao đất lâm nghiệp (lập năm 2017); Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định giao đất lâm nghiệp (lập năm 2018); Báo cáo của UBND xã Ngọc Thanh về việc ông Lý Văn Lương xin trả lại đất lâm nghiệp...

Ông Lương cho biết, trong các lá đơn viết năm 2017 và 2018, ông đã trình bày rất rõ ràng rằng ông chưa bao giờ có đơn xin được giao đất lâm nghiệp. Chữ ký trong lá Đơn xin nhận đất lâm nghiệp và Biên bản giao nhận đất lâm nghiệp tại thực địa (cùng được lập năm 1996) không phải của ông và ông không hề biết việc đó. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tên ông lại xuất hiện ở đó và nhiều năm rồi ông làm đơn trả lại mà không được.

“Tôi sẵn sàng đi giám định chữ ký để kiểm tra xem các chữ ký trên lá đơn và biên bản kia có phải là của tôi không” - ông Lương thẳng thắn nói.

Ông Lương cũng cho hay, ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm hủy bỏ quyết định giao rừng lập năm 1996; đồng thời xử phạt nghiêm minh, đúng người, đúng tội những người đã làm sai và cả những người ngang nhiên tàn phá rừng như gia đình ông Trần.

Long Nguyễn

bong nhien co rung xin tra khong duoc Vĩnh Phúc: Công an vào cuộc vụ rừng giao cho chủ tịch xã bị chặt phá

Bên cạnh công an, lực lượng kiểm lâm cũng được chính quyền địa phương giao vào cuộc để làm rõ hành vi xâm hại rừng ...

bong nhien co rung xin tra khong duoc Vĩnh Phúc: Lãnh đạo xã cho người nhà vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Giữa “tâm bão” về việc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ khi thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, ngày 20/6, ông Nguyễn ...

/ laodong.vn