\"Bóc\" đường dây nhận làm \"thập cẩm\" giấy tờ giả

Quá trình thực hiện lệnh khám xét đối với các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ các loại bản chính, bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ THPT, giấy phép lái xe… và các phôi bằng đại học, cao đẳng.

Chiều 18-12, CQĐT CATP Hải Phòng bước đầu thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh chuyên án bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan Công an tạm giữ 5 đối tượng về hành vi nêu trên, và thu giữ nhiều tang vật phạm tội.

boc duong day nhan lam thap cam giay to gia

Các đối tượng chính trong vụ án

Trước đó, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 16-12, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 1957, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng); Vũ Huy Tưởng (SN 1973) và Nguyễn Viết Tặng (SN 1964), cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phạm Xuân Thắng (SN 1971, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng); Quá trình thực hiện lệnh khám xét đối với các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều bản chính, bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ THPT, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân và các “phôi” bằng đại học, cao đẳng…

Ngoài ra, còn có 69 khung lưới có hình dấu các cơ quan, tổ chức; 7 máy in màu, đen trắng, 3 CPU máy tính, 1 máy tính xách tay, 3 máy quét, hàng chục USB và 1 máy ép màu.

CQĐT CATP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đặc biệt xác minh, xử lý các nguồn tiêu thụ của đường dây làm giả giấy tờ này.

boc duong day nhan lam thap cam giay to gia Bắt nhóm đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin

Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn, bắt giữ 3 đối tượng liên ...

boc duong day nhan lam thap cam giay to gia Hải Phòng: Đánh sập đường dây ghi số đề quy mô lớn

Sử dụng mạng điện thoại đi động, các đối tượng tổ chức ghi số đề quy mô lớn tại một số quận, huyện, sau đó ...

/ An ninh Thủ đô