Bộ Y tế phân bổ vaccine Covid-19 Nhật tặng, ưu tiên TP HCM

Bộ Y tế ngày 17/6 quyết định phân bổ 966.320 liều vaccine Covid-19 được Nhật tài trợ cho 38 đơn vị, tỉnh thành, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP HCM nhận nhiều nhất với 786.000 liều.

Vaccine do Nhật Bản tặng là vaccine của hãng dược AstraZeneca, về sân bay Nội Bài đêm 16/6. Khi tiếp nhận vaccine tại sân bay cùng Đại sứ Nhật tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết toàn bộ số vaccine sẽ chuyển cho TP HCM trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát. Hôm nay sau khi cân đối, Bộ quyết định chuyển 11 lô trong 12 lô hàng cho CDC TP HCM, tổng cộng 786.000 liều. Số còn lại phân bổ đến 37 đơn vị, tỉnh thành khác.

37 đơn vị được phân bổ vaccine đợt này gồm CDC một số tỉnh, thành phố; các viện, bệnh viện, trường cao đẳng; các tổng công ty, công ty; Trung tâm pháp y các vùng miền; lực lượng công an tại TP HCM và Cục Quân y, Bộ Quốc phòng. Tổng cộng, khối này 178.280 liều vaccine.

Trong số các bệnh viện phía Bắc được phân bổ, Bệnh viện Bạch Mai nhận nhiều nhất với 33.000 liều, Bệnh viện Nhi Trung ương 25.000 liều, Bệnh viện E 18.000 liều, Bệnh viện Hữu nghị 5.000 liều, Bệnh viện Việt Đức 3.000 liều...

Tại TP HCM, Viện Pasteur nhận 7.000 liều, Bệnh viện Thống Nhất 1.800 liều, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM 1.400 liều, Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng 30.000 liều; lực lượng công an tại TP HCM 20.000 liều...

Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bảo quản số vaccine này, gửi mẫu kiểm định chất lượng và phân bổ theo danh sách trên.

Sở Y tế TP HCM quyết định sau khi tiếp nhận sẽ triển khai tiêm số vaccine này cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất.

TP HCM đang triển khai đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 thứ ba, từ ngày 3/6. Đến nay, 12.136 người đã được tiêm chủng. Trong đó, 11.258 người đã tiêm mũi một, gồm 6.459 người làm việc tại các cơ sở y tế, 4.078 người ngoài y tế, 721 người làm việc tại các khu cách ly, cộng tác viên. 878 người đã tiêm mũi hai. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi, tất cả đều ổn định.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM ghi nhận 1.135 ca, xếp thứ 3 cả nước về số ca nhiễm. Tiêm vaccine được xem là giải pháp đích để đạt miễn dịch cộng đồng. Hiện TP HCM là địa phương đầu tiên được Chính phủ chấp thuận chủ trương mua và nhập vaccine Covid-19.

Bộ Y tế phân bổ vaccine Covid-19 Nhật tặng, ưu tiên TP HCM - VnExpress
Một lọ vaccine phòng Covid-19 hãng AstraZeneca. Ảnh: Hữu Khoa

Lê Cầm

Nhiều tỉnh, thành gặp khó khi tìm mua vaccine Covid-19 Nhiều tỉnh, thành gặp khó khi tìm mua vaccine Covid-19
Pfizer từ thảm bại đến gã thống trị vaccine Covid-19 toàn cầu Pfizer từ thảm bại đến gã thống trị vaccine Covid-19 toàn cầu
/ vnexpress.net