Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam

Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Việt Nam và Philippines vào cuối tháng này.

Reuters đưa tin, hôm 19/7, Lầu Năm Góc phát đi thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Việt Nam và Philippines vào cuối tháng 7.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của chính quyền Biden - Harris đối với khu vực Đông Nam Á và ASEAN, một phần thiết yếu của kiến ​​trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Reuters)

Trước đó vào ngày 30/4, trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam.

Lloyd Austin, 67 tuổi, được Thượng viện Mỹ làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này vào hôm 22/1. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên ở Mỹ.

Lloyd Austin là tướng 4 sao về hưu từng phục vụ trong lục quân Mỹ. Ông từng là Tư lệnh da đen màu tiên của Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) từ năm 2013 đến năm 2016, chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông, các nước Arab và vùng Trung Á.

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được tổng thống đắc cử Joe Biden lựa chọn

Các nguồn tin tiết lộ ông Joe Biden đã chọn tướng Lloyd Austin, cựu lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, ...

/ vtc.vn