Bộ Quốc phòng có thêm đại tướng

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lương Cường được phong quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng.

Sáng 29/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường.

bo quoc phong co them dai tuong
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm cho hai thượng tướng Lương Cường (trái) và Tô Lâm (phải). Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn những người được phong quân hàm đại tướng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường sinh năm 1957, quê Phú Thọ, là ủy viên trung ương khóa 12. Ông từng là Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3 trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ năm 2011. Ông được thăng quân hàm trung tướng năm 2009, thượng tướng năm 2014.

Theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có trần quân hàm đại tướng như Bộ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng là cấp quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam với cấp hiệu 4 ngôi sao vàng. Có hai đại tướng đang công tác là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách quốc phòng - an ninh Đỗ Bá Tỵ.

bo quoc phong co them dai tuong Bộ Quốc phòng sắp xếp lại hàng loạt đơn vị

Sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội, điều chỉnh một số cơ quan chiến lược... là những công việc đang được Bộ Quốc phòng triển ...

/ VnExpress