Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyết định dừng chương trình chuyến xe xuân nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn Tết do có 2 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 2/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị quyết định dừng tổ chức chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đây là một trong những chương trình ý nghĩa do tổ chức công đoàn thực hiện, mỗi năm đưa khoảng 4.000 công nhân ở Bình Dương về ăn Tết trên các chuyến xe 0 đồng. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVI-19, chương trình phải dừng lại.

Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết - 1
Ảnh minh họa.

Qua thống kê ban đầu của Liên đoàn Lao động Bình Dương, có khoảng 18.000 lao động đặc biệt khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết. UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Với số 4.000 công nhân đã được tặng vé xe nhưng do chương trình không tổ chức thì công đoàn cấp trên cơ sở sẽ chi hỗ trợ cho mỗi người 500.000 đồng.

Sáng 1/2, tỉnh Bình Dương ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là N.T.M.A. (nữ, 19 tuổi, sinh viên lớp Sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Trường ĐHThủ Dầu Một).

Nữ sinh có mẹ từ Hải Dương về ấp Cà Na, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là BN1801 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 ngày 31/1.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực có khoảng 1.800 hộ dân với khoảng 3.000 người, cách ly xã hội trong vòng 15 ngày tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Truy vết sinh viên, cán bộ ĐH Thủ Dầu Một và những người liên quan ca dương tính để cách ly, theo dõi.

Thêm 36 ca COVID-19, Hà Nội có 4 người Thêm 36 ca COVID-19, Hà Nội có 4 người

18h ngày 31/1, Bộ Y tế công bố thêm 36 ca COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta lên 1.817.

/ vtc.vn