Bị truy đuổi, "cẩu tặc" táo tợn dùng roi điện, ớt bột chống trả

Bị người dân cùng lực lượng chức năng truy đuổi, 2 tên cẩu tặc dùng roi điện và ớt bột đe dọa chống trả.

Bị truy đuổi, 'cẩu tặc' táo tợn dùng roi điện, ớt bột chống trả - Ảnh 1

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: PLVN

Ngày 14/12, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm hai đối tượng Võ Tá Anh (SN 2000) và Trần Văn Nhân (SN 1999, cùng trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21h ngày 9/12, Tá Anh và Nhân lái hai xe máy, mang theo roi điện, dụng cụ câu trộm chó, một túi ớt bột đi ăn trộm chó ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Bắt được một con chó, bị người dân cùng cán bộ có thẩm quyền truy đuổi, hai đạo chích dùng roi điện và ớt bột đe dọa chống trả.

Đến cầu chợ Vực, xã Cẩm Duệ, Nhân vứt xe máy cùng một con chó lại giữa đường rồi lẻn vào đường làng. Tá Anh tháo chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Nhận định, đối tượng có thể bỏ trốn theo đường quốc lộ 1A hướng đi vào Nam, từ đây lực lượng công an đã liên hệ phối hợp với tổ TTKS phía nam, phòng CSGT để tổ chức dừng các loại phương tiện, kiểm tra và truy bắt đối tượng nghi ngờ.

Đến 23h30 cùng ngày tại khu vực Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, Kỳ Anh) tổ TTKS phía nam cùng công an Cẩm Xuyên đã yêu cầu dừng, kiểm tra 1 xe ô tô bắt giữ Võ Tá Anh đang trên đường bỏ trốn.

Đến 05h30ph ngày 10/12, công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục bắt giữ Trần Văn Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn trong nhà dân tại địa bàn xã Cẩm Duệ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Nhân từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Cự Giải (T/h)

Trộm tài sản bị truy đuổi, 2 thanh niên lái ô tô bỏ chạy đâm gãy cột điện Trộm tài sản bị truy đuổi, 2 thanh niên lái ô tô bỏ chạy đâm gãy cột điện
Bị truy đuổi, kẻ trộm chó dùng súng điện tự chế bắn công an Bị truy đuổi, kẻ trộm chó dùng súng điện tự chế bắn công an

/ www.doisongphapluat.com