Bị tố làm giả hồ sơ nhập lậu ô tô, ông Vũ Hùng Sơn nói gì?

Ông Vũ Hùng Sơn vừa có ý kiến trước việc bị tố làm giả hồ sơ để nhập lậu xe ô tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương.

Ngày 21/9, Bộ Công Thương có văn bản chuyển Công an TP.Hà Nội về đơn tố giác tội phạm liên quan đến trường hợp của ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389.

Ông Sơn bị ông D.Đ.T tố cùng với ông Phạm Hồ Điệp làm giả hồ sơ để nhập lậu xe ô tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương.

Trả lời VTC News tối 21/9, ông Sơn phủ nhận những cáo buộc như tố giác. Theo ông Sơn, đơn tố giác được ông D.Đ.T gửi nhiều lần, cùng nội dung và hoàn toàn sai sự thật.

Bị tố làm giả hồ sơ nhập lậu ô tô, ông Vũ Hùng Sơn nói gì? - 1
Ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389. (Ảnh: MOIT)

“Những nội dung tố cáo của ông D.Đ.T được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trả lời đầy đủ và kết luận không có dấu hiệu tội phạm”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ sớm có thông tin đến báo chí và công luận.

Ông Vũ Hùng Sơn (36 tuổi) hiện là Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389. Ông Sơn từng đảm trách nhiều chức vụ tại Bộ Công Thương, như Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại; Phụ trách Văn phòng kiêm Thư ký Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Cựu đại tá quân đội làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền dự án là ai? Cựu đại tá quân đội làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền dự án là ai?
Đường dây làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng bị phát hiện Đường dây làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng bị phát hiện

/ vtc.vn