Bị khởi tố vì giấu từng vào vùng có Covid-19

Lý Bình (60 tuổi) trở về nhà sau chuyến đi tới Hồ Bắc nhưng không khai báo lịch sử đi lại, khiến 55 người bị cách ly.

Ngày 6/3, Lý Bình đã bị Viện kiểm sát quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải khởi tố về tội Ngăn cản công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là trường hợp đầu tiên bị khởi tố về tội danh trên tại Thượng Hải kể từ khi Covid-19 bùng phát.

Nhà chức trách xác định, Lý Bình trú tại quận Kim Sơn. Ngày 25/1, Lý Bình trở về nơi cư trú sau chuyến đi tới tỉnh Hồ Bắc – một tâm dịch tại Trung Quốc.

Sau khi bị ho và một số triệu chứng khác, Lý Bình tới Bệnh viện Nhân dân số 6 ở Thượng Hải để khám trong 6 ngày tiếp theo nhưng giấu lịch sử đi lại. Ngoài ra, Lý Bình cũng nhiều lần tới nơi công cộng.

bi khoi to vi giau tung vao vung co covid 19
Lý Bình bị đọc lệnh bắt giữ. Ảnh: Cảnh sát Thượng Hải.

Ngày 4/2, Lý Bình bị chẩn đoán dương tính với nCoV và lập tức được đưa đi cách ly điều trị. 55 người khác từng tiếp xúc với Lý Bình (trong đó có 11 cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện Nhân dân số 6) cũng phải bị cách ly.

Qua điều trị, ông Lý Bình khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 13/2 nhưng bị bắt ngay sau đó.

Điều 330 Luật Hình sự Trung Quốc quy định người nào có hành vi vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm mà làm phát tán hoặc có nguy cơ phát tán dịch bệnh sẽ bị phạt tối đa ba năm tù. Nếu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt tù từ ba tới 7 năm tù.

Tính tới 3h ngày 7/3, gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới xuất hiện Covid-19, dịch khiến hơn 102.000 người nhiễm bệnh, gần 3.500 người chết.

Quốc Đạt (Theo The Paper, Shine)

/ vnexpress.net