Bệnh viện nghìn tỉ bị bỏ hoang lạnh hơn 23 năm

Trái ngược với hình ảnh tất bật tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ (Dịch Vọng, Cầu Giấy) từng được kì vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao vẫn bỏ hoang sau hơn 23 năm khởi công.

benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Dự án bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ nằm ở trung tâm quận Cầu Giấy, có tổng diện tích là 27.000 m2 với 300 giường, mục đích phục vụ chuyên điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, não, tim mạch...
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Bệnh viện này được cấp phép vào năm 1997, có tổng vốn 50 triệu USD, do tập đoàn Keystone Invest (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư. Bệnh viện từng được kì vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, nơi đây vẫn hoang vắng và ngổn ngang gạch đá.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Bên trong bệnh viện vẫn chưa hoàn thiện.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Mặc dù bỏ hoang nhiều năm nay, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, bên trong bệnh viện vẫn có người trông coi. Tầng 1 của bệnh viện vẫn có ôtô đậu, đỗ.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Một số vị trí được chắp vá bằng các mái tôn thừa.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Khuôn viên bệnh viện được lắp đặt nhiều camera.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Theo thời gian, những bức tượng trong khuôn viên bệnh viện trở nên cũ kỹ, phủ đầy rêu.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Nhiều hạng mục của bệnh viện vẫn chưa hoàn thiện. Biển hiệu tên bệnh viện cũng rụng rơi sau thời gian dài bỏ hoang.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Nơi đây vẫn chỉ là "công trường" sau hơn 2 thập kỉ.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Theo người dân địa phương, dù bị bỏ hoang nhưng vì có người trông coi nên bệnh viện vẫn khá sạch sẽ, khuôn viên bệnh viện còn được sử dụng để trồng rau.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thúy Hằng (một người sống gần đây) tiếc nuối: “Tôi đọc trên báo thấy cải tạo mấy bệnh viện hoặc một số nơi để làm khu cách ly phòng COVID-19. Nếu bệnh viện này được sử dụng bệnh viện làm khu cách ly dịch COVID-19 trong thời điểm thì tốt quá. Bỏ hoang bao nhiêu năm nay rồi“.
benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam
Sau 23 năm xây dựng, dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ nằm im bất động, chưa phát huy đúng công năng.


Hoài Phan

benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam Bệnh viện Bạch Mai ra thông báo khẩn, tạm dừng khám bệnh theo yêu cầu

Việc khám chữa bệnh và cấp cứu người bệnh triển khai như thường quy. Tạm dừng khám theo yêu cầu và tái khám tại các ...

benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam Hà Nội sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến số 2 trong 10 ngày

Bệnh viện dã chiến số 2 Hà Nội dự kiến được xây dựng tại Trung tâm sát hạch lái xe, thuộc địa phận xã Thạch ...

benh vien nghin ti bi bo hoang lanh hon 23 nam Việt Nam thành lập Bệnh viện dã chiến số 3

Sáng 4/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 cho Bệnh ...

/ laodong.vn