Bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở TP HCM hoạt động

Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 đặt tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, tiếp nhận bệnh nhân không triệu chứng hoặc nhẹ, hoạt động từ đêm 26/6.

Sở Y tế TP HCM ngày 28/6, cho biết đã huy động gần 100 nhân sự gồm y bác sĩ các bệnh viện thành phố, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, cán bộ quản lý ký túc xá, chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP HCM, phối hợp và triển khai tiếp nhận người bệnh tại bệnh viện dã chiến này.

Bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở TP HCM hoạt động
Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 hoạt động từ đêm 26/6. Ảnh: Sở Y tế TP HCM.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 hoạt động từ đêm 26/6. Ảnh: Sở Y tế TP HCM.

Bệnh viện quy mô 1.000 giường đặt tại ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tiếp nhận điều trị các trường hợp mới mắc được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng; hoặc các trường hợp đang được cách ly tập trung (F1, F2) chuyển sang F0 đa phần không có triệu chứng hoặc chỉ triệu chứng nhẹ.

Bệnh viện cũng có nhiệm vụ chủ động phân loại độ nặng của bệnh nhân để kịp thời chuyển tuyến phù hợp, góp phần giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị Covid-19, tập trung điều trị các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 thuộc tầng một của mô hình điều trị "tháp ba tầng", xe cấp cứu do Trung tâm Cấp cứu 115 đảm trách. Bệnh nhân tại đây khi có triệu chứng hô hấp sẽ được chuyển đến các bệnh viện điều trị Covid-19 (tầng hai của "tháp ba tầng"); bệnh nhân có dấu hiệu nặng hoặc nguy kịch sẽ chuyển đến các bệnh viện hồi sức chuyên sâu (thuộc tầng ba).

Bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở TP HCM hoạt động
Xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 thường trực tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1. Ảnh: Sở Y tế TP HCM.


Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 được trang bị một xe chụp X-quang phổi lưu động có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đọc kết quả ngay, thay vì phải bố trí một nhân sự bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để đọc kết quả.

Cùng với bệnh viện trên, Sở Y tế ngày 26/6 cũng quyết định lập ký túc xá khu A tại Khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, thành Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2, quy mô 4.000 giường. Tùy tình hình số ca mắc mới, bệnh viện số 2 sẽ hoạt động khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM.

Hai bệnh viện dã chiến đặt tại hai ký túc xá góp phần nâng số giường điều trị Covid-19 lên 10.000. Thời gian qua, Sở Y tế đã chuyển đổi công năng của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố trở thành các bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19 với quy mô tổng cộng 5.000 giường và đã phát huy hiệu quả.

Sở Y tế TP HCM đang triển khai mô hình điều trị "tháp ba tầng", sau khi nghiên cứu tính hiệu quả của mô hình hệ thống các cơ sở điều trị Covid19 tại tỉnh Bắc Giang.

Lê Phương

Hai ký túc xá TP HCM chuyển thành bệnh viện dã chiến 5.000 giường Hai ký túc xá TP HCM chuyển thành bệnh viện dã chiến 5.000 giường
Bình Dương lập bệnh viện dã chiến Bình Dương lập bệnh viện dã chiến

/ vnexpress.net