Bên trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 rất nặng

Tại đơn nguyên Hồi sức tích cực (ICU), bệnh viện Phổi Đà Nẵng, y bác sĩ điều trị 8 bệnh nhân Covid-19 rất nặng, vừa theo dõi, khám, cho thuốc, vừa chăm sóc từ vệ sinh đến trở mình người bệnh.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng thành lập năm 2005, đóng ở quận Liên Chiểu, quy mô 100 giường. Mỗi ngày, nhân viên y tế đi bộ giữa các tầng lầu để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân và làm công tác chuyên môn.

"Bệnh nhân 416", người đàn ông 57 tuổi, được ghi nhận nhiễm nCoV đầu tiên trong chuỗi dịch bệnh mới ở Đà Nẵng, đang được hồi sức tích cực tại đây.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đặt máy ECMO từ tối 24/7. Đến nay, ông đã có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính virus. Tuy nhiên, bác sĩ đánh giá, tình hình còn rất nặng, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và hệ thống ECMO.

Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín mít. Giọng nói qua mấy lớp khẩu trang cũng khác biệt. Do đó, các anh chị nhờ đồng nghiệp viết tên mình lên lưng áo và trước ngực để tiện xưng hô.

Trong hình, bác sĩ Hiếu đang kiểm tra và cài đặt thông số máy thở đa chức năng cho phù hợp với thể trạng bệnh nhân.

Các bệnh nhân nằm tại ICU đều rất nặng, trước khi nhiễm nCoV, họ đang điều trị các bệnh mạn tính khác như suy tim, suy thận, đái tháo đường, cao huyết áp... Dù không mắc Covid-19 thì nguy cơ tử vong đã thường trực. Ngoài điều trị bệnh, nhân viên y tế còn thay người nhà vệ sinh cơ thể, thay đổi tư thế để bệnh nhân không bị loét vì tì đè.

Với các bệnh nhân nặng, nằm yên dưới sự hỗ trợ của thuốc an thần, miệng ngậm ống thở, các bác sĩ vẫn yêu cầu bệnh nhân cử động tay, chân, mở mắt để kiểm tra phản xạ.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Hải, khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, ra Đà Nẵng chi viện từ ngày 24/7. Anh đang cài đặt các thông số trên máy lọc máu liên tục, hỗ trợ hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng.

Khi điều trị cho nhiều bệnh nhân rất nặng, nguy cơ lây nhiễm cao, mọi nhân viên y tế ở khu Hồi sức tích cực luôn đảm bảo mặc đồ phòng hộ đầy đủ khi tác nghiệp khu vực cách ly đặc biệt. Họ tận dụng cả hành lang, xe đẩy để làm việc.

Dù ngày hay đêm, nếu có lệnh điều động cấp cứu cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh viện Ung bướu hay Bệnh viện dã chiến Hòa Vang... các bác sĩ sẵn sàng lên đường.

Bác sĩ Trần Thanh Linh (giữa), từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra tăng cường, cùng các đồng nghiệp xem phim X-quang phổi của bệnh nhân mỗi ngày. Họ bàn bạc, trao đổi kỹ lưỡng tình trạng bệnh nhân để có các can thiệp kịp thời.
nCoV thường tấn công mạnh mẽ nhất vào phổi người nhiễm. Các tổn thương phối ở bệnh nhân được các bác sĩ đặc biệt chú ý. Dàn đèn đọc phim X-quang trong khu Hồi sức tích cực những ngày này luôn sáng.

Các kỹ thuật viên xét nghiệm nCoV không trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhưng làm việc căng thẳng không kém. Họ chia ca trực luân phiên trong Bệnh viện.

Các xét nghiệm của bệnh nhân cần phải thực hiện nhanh, chính xác, ngay khi có chỉ định. Hiện 13 bệnh nhân điều trị tại đây đã âm tính nCoV.

Đơn nguyên Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được thiết kế, lắp đặt trong 5 ngày, gồm 12 phòng được cải tạo, đạt tiêu chuẩn của ICU. Hệ thống oxy trung tâm, khí nén; các thiết bị như máy lọc máu liên tục, máy thở đa chức năng, máy ECMO tim phổi nhân tạo được lắp đặt hoàn chỉnh.

Ngoài lực lượng túc trực 24/24 giờ quan sát, chăm sóc bệnh nhân, hệ thống camera phủ khắp, chiếu rõ từng phòng bệnh. Các bác sĩ cắt cử nhân sự quan sát vòng ngoài, giảm rủi ro cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Ngoài việc thăm khám, điều trị, các bác sĩ, điều dưỡng dành thời gian ghi chép chi tiết tình trạng của từng bệnh nhân vào bệnh án. Không ai có thời gian dùng điện thoại. Bữa trưa của họ thường bắt đầu lúc 13h, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi rồi vào việc tiếp. Mỗi ngày, họ làm việc liên tục ít nhất 13 tiếng, việc di chuyển chỉ giới hạn từ bệnh viện đến khu nghỉ ngơi.

Đơn nguyên Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị 16 bệnh nhân. Trong đó có 8 bệnh nhân rất nặng thở máy, hai bệnh nhân đang chạy ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) và bốn bệnh nhân phải lọc máu liên tục.

Bác sĩ chuyên khoa hai Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, được chi viện ra Đà Nẵng từ ngày 25/7, chịu trách nhiệm chính thiết lập, vận hành đơn nguyên. Anh cùng 11 đồng nghiệp Chợ Rẫy và các điều dưỡng, bác sĩ địa phương trực tiếp chăm sóc, điều trị các bệnh nhân tại đây.

Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Mỗi ngày các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở bệnh viện dã chiến Hoà Vang phải chăm sóc cho bệnh nhân 24/24, từ điều ...

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động

Việc chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 từ Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn ...

/ vnexpress.net