Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư bị trật khớp háng

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy bé bị trật khớp háng bên phải sau khi rơi từ tầng 12 xuống, các bác sĩ đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định.

Sáng 1/3, Tiến sĩ Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết bệnh nhi hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở. Ngoài bị trật khớp háng, kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Sáng nay, sau khi có kết quả chụp CT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên khoa để thống nhất chẩn đoán và phương án điều trị cho bé.

Chiều 28/2, bé gái 2 tuổi bò qua lan can ban công căn hộ ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng ra phía bên ngoài rồi rơi xuống tầng một. Bé may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi, đỡ được. Anh Mạnh thấy miệng cháu bé chảy máu nên nhanh chóng bàn giao cho bảo vệ tòa nhà để đưa đi cấp cứu. Anh cũng bị bong gân ở tay.

Toà chung cư ở 60B Nguyễn Huy Tưởng cao 23 tầng; lan can căn hộ được thiết kế dạng các thanh sắt đứng, cao hơn một m, dài hơn 3 m.

Lê Nga

Người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A Người đàn ông kể giây phút băng qua tường rào, đỡ cháu bé rơi từ tầng 12A
Thót tim cảnh bé gái rơi từ tầng 12A thoát chết nhờ nam thanh niên đỡ được Thót tim cảnh bé gái rơi từ tầng 12A thoát chết nhờ nam thanh niên đỡ được
/ vnexpress.net