Bắt nhóm người tống tiền 5 tỷ đồng một phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa

Nguồn tin riêng cho biết, Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ít nhất 4 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền 5 tỷ đồng.

 

Bốn người bị bắt có ba người ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và một người thường trú Hà Nội.

Những người này bị bắt để điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm soát nhân dân đồng cấp phê chuẩn.

Thông tin ban đầu, ngày 12/5, một số người lạ mặt đến phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) xin gặp muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng, mua lại mỏ đất hết hạn…

Sau khi có trao đổi qua lại, một người đàn ông lấy một cuốn sổ có kẹp tiền phía trong rút ra nhét vào tay ông Tùng và quay clip.

Nhóm người trên đã dựng clip để tống tiền, đòi 5 tỷ đồng. Ngay sau đó, ông Tùng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

 

Lê Dương

Táo tợn bắt cóc nữ sinh viên, tống tiền 5 tỉ đồng
Liên tục bị tống tiền sau khi nhờ mua thuốc kích dục
Tống tiền cô gái bằng clip sex
 

 

 

 

/ vietnamnet.vn