Bão số 7 mạnh cấp 9, giật cấp 12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng 26.8, cơn bão Pakhar đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2017.

bao so 7 manh cap 9 giat cap 12
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 7

Lúc 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và còn có khả năng mạnh lên. Đến 10 giờ ngày 27.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết tối 26.8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã suy yếu thành vùng thấp. Dù không gây gió mạnh, nguy hiểm trên biển nhưng nhiễu động của vùng thấp sẽ gây ra mưa giông ở các tỉnh phía nam trong những ngày tới.

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), đến 16 giờ ngày 26.8, biên phòng các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 30.959 phương tiện với 129.308 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7.

Trong ngày 26.8, mưa lũ trên địa bàn H.Bát Xát (Lào Cai) gây lũ quét tại xã Trịnh Tường đã cuốn 1 người mất tích, cuốn trôi 8 xe máy, làm sập đổ 2 ngôi nhà và 8 nhà dân bị ngập.

http://thanhnien.vn/thoi-su/bao-so-7-manh-cap-9-giat-cap-12-869777.html

THeo Thanh niên