Bão số 5 có thể đổ bộ miền Trung theo hai kịch bản

Sớm 17/9, bão Nuol tăng một cấp, sức gió mạnh nhất 100 km/h (cấp 9-10), khả năng trưa mai đổ bộ các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua bão đi nhanh hơn, tốc độ 25 km mỗi giờ. Đến 4h sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam.

Dự báo, ngày và đêm nay bão vẫn theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên cấp 11 với sức gió tối đa 115 km/h. Đến 4h ngày mai, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 160 km, sức gió mạnh nhất 115 km/h, cấp 11, giật tăng hai cấp.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, giải thích bão tăng cấp do được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển Đông đang ấm và gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang mạnh.

4110 bao so 5 179
Dự báo đường đi của bão số 5

Kịch bản thứ nhất, bão đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng. Nếu điều này xảy ra, vùng ảnh hưởng của bão trải dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Các khu vực này được dự báo hứng chịu mưa lớn 200-300 mm, có nơi mưa 400 mm chỉ trong 2 ngày 17-18/9.

Kịch bản thứ hai, bão có thể đổ bộ ở vị trí hơi chếch xuống phía nam và tác động đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Với diễn biến này, vùng mưa dông và gió mạnh sẽ mở rộng ra khắp khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

“Đây là cơn bão có cường độ mạnh và diễn biến phức tạp nhất kể từ đầu mùa bão đến nay. Với sức gió có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, chúng tôi nhận định cấp độ rủi ro thiên tai của cơn bão này lên đến cấp 4”, ông Hưởng nhận định.

Phân tích thêm về các yếu tố dị thường của bão số 5, chuyên gia cho biết khi vào Biển Đông, bão di chuyển trên vùng biển ấm với nhiệt độ 29-31 độ C. Cùng lúc, xoáy thấp hoạt động ở độ cao trên mực 3.000-5.000 m và gió mùa Tây Nam cũng hoạt động mạnh.

Sự tương tác giữa các yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của bão. Đây là nguyên nhân khiến bão tăng cấp nhanh và liên tục trong suốt vòng đời. Kể từ lúc là áp thấp nhiệt đới đến khi thành bão cấp 8 và mạnh lên thành bão cấp 12, bão Noul chỉ tồn tại 3 ngày trên Biển Đông.Đài Nhật Bản lúc 2h sáng nay ghi nhận sức gió gần tâm bão 92 km/h, gió giật 130 km/h. Đến 14h hôm nay, gió lại giảm đôi chút, lần lượt 83 và 120 km/h. Đài Hải quân Mỹ dự báo sức gió mạnh nhất hôm nay là 120 km/h, gió giật 148 km/h.

So với hôm qua, các đài quốc tế thay đổi một chút về vị trí bão đổ bộ, chếch xuống phía nam, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Các đài không dự báo lượng mưa, nhưng khẳng định khu vực này sẽ mưa to trong ngày 17-18/9.

4117 bao so 5 ve tinh nasa
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão số 5

Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn nhận định từ chiều nay đến đêm 18/9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa 200-300 mm, có nơi trên 400 mm. Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa 50-100 mm/đợt. Từ ngày 18 đến 20/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 100-150 mm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong ngày và đêm nay (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 11,5 đến 18, phía Tây kinh tuyến 117. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 19/9, gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), sóng biển cao 2-3,5 m.

8h sáng nay, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai họp, sẽ yêu cầu các tỉnh cấm biển, quyết liệt đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn, cho học sinh nghỉ học, có biện pháp bảo vệ nhà cửa, công trình...

Theo kịch bản ứng phó thiên tai, đối với cơn bão cấp 10, giật cấp 13, hơn 107.000 hộ dân với hơn 548.000 người ở vùng nguy hiểm miền Trung có thể phải sơ tán. Việc sơ tán dân thường thực hiện 12 tiếng trước khi bão đổ bộ.

Phóng viên (t/h)

Bão số 5 đang đi nhanh vào đất liền, gió giật cấp 12 Bão số 5 đang đi nhanh vào đất liền, gió giật cấp 12
Bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa 540km, liên tục mạnh thêm Bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa 540km, liên tục mạnh thêm
Bão số 5 đổ bộ miền Trung vào 18/9, lên phương án sơ tán nửa triệu dân Bão số 5 đổ bộ miền Trung vào 18/9, lên phương án sơ tán nửa triệu dân
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống