Bãi giữ xe không phép tái chiếm vỉa hè, "chặt chém" trước Tết Trung thu

Tự ý chăng dây trông giữ xe không phép, thu quá giá quy định cả chục lần, không bị cơ quan chức năng xử lý... Đây là những gì đang diễn ra hàng tối tại khu vực phố cổ, hồ Gươm, Hà Nội , nhất là dịp cận Tết Trung thu và dịp cuối tuần gây bức xúc dư luận.

bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu
Cá nhân, hộ dân tự ý lập bãi trông giữ xe, chèo kéo khách gửi xe và thu quá giá quy định. Ảnh: Q.H

Nhu cầu gửi xe tăng cao

Trước nhu cầu gửi xe tăng cao, nhất là những ngày cuối tuần, đặc biệt dịp cận Tết Trung thu, dẫn tới hàng trăm bãi trông giữ xe tự phát "mọc lên như nấm sau mưa".

Trong tối 9.9, ghi nhận xung quanh vỉa hè trên các tuyến đường quanh phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) như Hàng Bạc, Cầu Gỗ, Đinh Liệt, Hàng Bồ, Ma Mây, Hàng Cót, Lương Văn Can, trong đó đáng chú ý là phố Phùng Hưng (tuyến đường có nhiều bích họa và treo đèn lồng) cho thấy… nhan nhản các điểm trông giữ xe tự phát do các cá nhân, hộ gia đình sống trong phố cổ tự lập ra. Và do nhu cầu gửi xe lớn nên điểm trông giữ xe trái phép nào cũng đông nghịt xe.

bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu
Do các bãi trông giữ xe có phép không đáp ứng đủ nên các bãi trông xe tự phát quá giá lúc nào cũng đông nghịt. Ảnh Q.H

Bác Nguyễn Quang ở ngõ Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, trước đây các bãi xe tự phát không nhiều. Tuy nhiên, từ sau khi thành phố Hà Nội cho phép các phố đi bộ hoạt động vào những ngày cuối tuần thì ăn theo là các bãi trông giữ xe tự phát, chặt chém khách vô tội vạ.

Giá trông giữ phương tiện cũng vô cùng. Cụ thể với giá trông giữ xe máy, lấy xe trước 24h là 20 nghìn đồng/lượt, sau 24h là 30 nghìn đồng/ lượt, thậm chí 50.000đ/lượt; ôtô là 150.000 - 200.000 đồng/lượt. Trong đó, riêng đoạn phố Phùng Hưng và Phùng Hưng - Hàng Cót, phố Gầm Cầu... giá trông giữ xe máy ngay từ tối là 70.000đ/lượt; ôtô 250.000đ/lượt.

Trong khi đó, theo quy định của UBND TP.Hà Nội, mức giá trông giữ xe máy tại các quận là 3.000 – 5.000 đồng/lượt. Như vậy, chủ các bãi giữ xe tự phát đang “chặt chém” khách gửi xe với mức giá cao gấp nhiều lần so với quy định.

Tại khu vực đầu Phùng Hưng - Hàng Cót, mặc dù xe và lực lượng Công an, tự quản phường Đồng Xuân cắm chốt nhắc nhở nhưng các cá nhân, hộ dân vẫn mời chào trông giữ xe quá giá ngang nhiên.

bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu
Xe và lực lượng tự quản, Công an phường cắm chốt nhưng các điểm trông giữ xe vẫn thu quá giá gấp nhiều lần quy định của thành phố. Ảnh: Q.H

Chính quyền biết nhưng buông lỏng

Trước thực trạng này, một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho rằng, do các điểm trông giữ xe có phép hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu gửi xe của mọi người khi thăm quan phố cổ vào dịp cuối tuần nên các bãi trông giữ xe không phép xuất hiện tràn lan trên các tuyến phố cổ Hà Nội.

Hơn nữa việc thu giá trông giữ xe “trên trời” đã mang lại nguồn thu nhập lớn khiến các cá nhân, hộ gia đình bất chấp quy định để tự mở điểm giữ xe theo ý mình.

"Những người chuyên hành nghề kinh doanh trông giữ xe hàng ngày hoặc hoạt động chộp giật vào những ngày lễ, dịp cuối tuần thì lực lượng Công an, chính quyền cơ sở đều biết, thậm chí biết rõ. Tuy nhiên, họ đã chưa làm tròn trách nhiệm dẫn tới khách gửi xe mới là người chịu thiệt thòi" - vị này thông tin.

Còn một chuyên gia đô thị nhận xét, để xảy ra ra nạn "chăng dây gặt lúa trời như hiện nay tại khu vực phố cổ phải kể đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng của thành phố trong quản lý, kiểm tra, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn đô thị.

bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu Người Hà Nội chi tiền triệu mua sắm đồ Tết Trung thu
bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu Phát hiện nhiều súng nhựa, đồ chơi nguy hiểm dịp gần Tết Trung Thu
bai giu xe khong phep tai chiem via he chat chem truoc tet trung thu Gần kỳ nghỉ lễ 2/9 và Tết Trung thu, giá cua biển tăng mạnh
 

/ laodong.vn