Bắc Ninh chuẩn bị kịch bản hơn 3.000 ca Covid-19

Khi xảy ra tình huống bùng phát hơn 3.000 ca Covid-19, tỉnh Bắc Ninh sẽ lập thêm các bệnh viện dã chiến 6 quy mô 300 giường, mở rộng khu điều trị ở các bệnh viện...

Tình huống 3.000 ca Covid-19 là một trong các cấp độ dịch đã được Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Bắc Ninh lên kịch bản ứng phó. Mục đích nhằm phát hiện sớm, xét nghiệm diện rộng, cách ly triệt để trường hợp mắc, nghi mắc, không để dịch lan rộng, giảm thiểu tác động đến kinh tế, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bắc Ninh xây dựng phương án 5.000 ca nhiễm để chủ động ứng phó do có nhiều ổ dịch không rõ đường lây truyền và khả năng xâm nhập từ cộng đồng vào khu công nghiệp rất lớn.

Ở cấp độ một, số ca nhiễm đến 1.000 (là tình huống hiện tại), số người cần cách ly y tế là 70.000 tỉnh bố trí 5 bệnh viện trực tiếp điều trị. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 200 giường bệnh, 50 giường ICU, 100 giường bệnh nhân nặng; Bệnh viện dã chiến số 1 (Tiên Du), số 2 (Gia Bình), số 3 (Thuận Thành), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Quân đội số 1 triển khai mỗi viện 200 giường điều trị bệnh nhân dương tính không triệu chứng, nhẹ, vừa.

Các bệnh viện khác như Bệnh viện Sức khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Da liễu và Bệnh viện Sản nhi, Trung tâm Y tế các huyện Quế Võ, Lương Tài, Từ Sơn, Yên Phong cũng bổ sung giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân nhẹ.

Lực lượng chức năng đã hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế cho 70.000 người. Triển khai 500.000 mẫu xét nghiệm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm diện rộng, giám sát dịch tễ, truy vết, khoanh vùng xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

Bắc Ninh chuẩn bị kịch bản hơn 3.000 ca Covid-19

Chốt chặn Covid-19 ở Bắc Ninh. Ảnh: Giang Huy.

Cấp độ 2: Số trường hợp mắc từ 1.000 người đến 2.000 người và số người cần cách ly y tế là 140.000 người.

Ban chỉ đạo đề xuất xét nghiệm 50% người dân trong cộng đồng và 50% số công nhân, người lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thiết lập 2 bệnh viện dã chiến gồm Viện dã chiến số 4 tại Bệnh viện phổi và Bệnh viện YHCT - PHCN với 500 giường điều trị bệnh nhân dương tính không triệu chứng, nhẹ, vừa và Viện dã chiến số 5 tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc, quy mô 300 giường điều trị. Bổ sung thêm 100 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh và Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Quân đội số 1.

Rà soát hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế cho 140.000 người. Đảm bảo đủ vật tư hóa chất, sinh phẩm triển khai 1.000.000 mẫu xét nghiệm đáp ứng yêu cầu xét nghiệm diện rộng.

Cấp độ 3: Số trường hợp mắc từ 2.000 người đến 3.000 người hoặc hơn và số người cần cách ly y tế là 210.000 người.

Ngành y tế triển khai thêm Bệnh viện dã chiến số 6 tại Bệnh viện Đa khoa Thành An, quy mô 300 giường. Bổ sung thêm 200 giường tại Bệnh viện Quân Y 110, 200 giường tại Bệnh viện tỉnh, 100 giường tại Bệnh viện dã chiến số 1, 200 giường tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm Quân đội số 1. Sẵn sàng khu cách ly y tế cho 210.000 người và xét nghiệm 1.500.000 mẫu và đề xuất hỗ trợ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân.

Tính từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 1.025 ca nhiễm, cách ly y tế hơn 35.000 người. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 766. Trong đó số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là 26. Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính là 193. Có 257 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Toàn tỉnh có 13 điểm tiêm vaccine, thực hiện tiêm 19.518 liều.

Thùy An

Bắc Ninh phong toả thêm gần 11.000 người Bắc Ninh phong toả thêm gần 11.000 người
Cận cảnh nơi ăn, nghỉ của 120.000 công nhân ở tâm dịch Bắc Ninh Cận cảnh nơi ăn, nghỉ của 120.000 công nhân ở tâm dịch Bắc Ninh

/ vnexpress.net