Bắc Bộ hửng nắng, trời vẫn rét dưới 15 độ C

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (23/3), không khí lạnh có cường độ ổn định.

Dự báo, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-18 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Từ đêm nay gió tiếp tục giảm cường độ.

Bắc Bộ hửng nắng, trời vẫn rét dưới 15 độ C - 1
Các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-18 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 23/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, phía Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Bắc và Trung Bộ rét 15 độ C, đề phòng mưa đá và lốc sét Bắc và Trung Bộ rét 15 độ C, đề phòng mưa đá và lốc sét

Sáng nay, các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, Trung Trung Bộ có thể xuất hiện ...

/ vtc.vn