Áp thấp nhiệt đới thành bão và hướng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 17 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương, có tên quốc tế là Saudel.

Trong khoảng đêm nay đến sáng sớm ngày mai, bão Saudel sẽ đi vào Biển Đông và là cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.

5605 dbqg xtnd 20201020 0900

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong ngày và đêm nay (20/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão ở phía Đông Philippines đang di chuyển hướng vào Biển Đông nên ở Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vùng biển phía Đông của khu vực Biển Đông có mưa dông mạnh; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ gần sáng mai (21/10) có mưa bão. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông từ gần sáng mai (21/10) có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao 2,0-4,0m; ở Bắc Biển Đông cao 3,0-5,0m; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng từ 2-3m.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi ...

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống