Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới

Khác với mọi năm, phố phường Hà Nội thông thoáng, vắng vẻ trong ngày Tết Dương lịch, các địa điểm vui chơi chỉ lác đác vài người qua lại.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 1
Dịp Tết Dương lịch năm nay, Hà Nội không tổ chức các hoạt động vui chơi chào đón năm mới, nhiều quận đóng cửa nhà hàng, quán ăn để phòng COVID-19. Tại các tuyến phố trung tâm, không có cảnh xe cộ tấp nập ngược xuôi, không còn tiếng còi xe ồn ào, Hà Nội bình yên, vắng lặng trong ngày đầu năm mới 2022.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 2
Ngã tư hàng Vải - hàng Gà thưa vắng người qua lại.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 3
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 4
Sáng nay, Hà Nội rét 13 độ C nên nhiều người dân ra đường mặc áo ấm, bịt kín mặt mũi để tránh rét.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 5
Khác hẳn thường nhật, lượng xe cộ trên đường phố Hà Nội sáng nay rất thưa thớt.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 6
Tuyến đường Tràng Tiền ngay cạnh bờ Hồ và Nhà hát Lớn.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 7
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 8
Người phụ nữ dậy từ sớm để tận hưởng không khí dễ chịu của buổi sáng đầu tiên năm mới. "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên các hoạt động vui chơi, giải trí đều hạn chế. Tranh thủ ngày được nghỉ làm, đường phố cũng không quá đông đúc nên tôi đi tản bộ tận hưởng ngày Hà Nội vắng bóng tiếng còi xe", chị chia sẻ.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 9
Nhóm phụ nữ trung niên chụp ảnh kỉ niệm ngày đầu năm mới 2022.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 10
Em bé được bố mẹ trang bị trang phục ấm áp kèm khẩu trang khi đi dạo phố.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 11
Nhiều bạn trẻ cùng nhau đạp xe, chạy bộ tận hưởng không khí bình yên khác lạ ngày đầu năm.
Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng hoe ngày đầu năm mới - 12
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết Hà Nội được dự báo khá đẹp. Trời ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày 1-2/1 sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-22 độ C.

/ vtc.vn