Anh lập kỷ lục ca COVID-19, Pháp góp mặt vào các nước vượt mốc 10 triệu ca bệnh

Trong khi Anh liên tiếp ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19, Pháp cũng góp mặt vào các nước có trên 10 triệu người bệnh trong đại dịch.

Hôm 1/1, Anh báo cáo 162.572 ca mắc COVID-19 mới. Quốc gia này cũng ghi nhận thêm 154 người bệnh tử vong trong vòng 28 ngày.

Anh lập kỷ lục ca COVID-19, Pháp góp mặt vào các nước vượt mốc 10 triệu ca bệnh - 1
Anh liên tiếp ghi nhận kỷ lục mới về số ca COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Trong tháng cuối năm 2021, số ca bệnh hàng ngày trên khắp Vương quốc Anh liên tục phá kỷ lục trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Tuy nhiên, số người nhập viện và tử vong vẫn thấp hơn so với các đợt dịch trước.

Pháp - quốc gia thứ sáu có trên 10 triệu người mắc COVID-19

Theo dữ liệu được công bố hôm 1/1, Pháp đã trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới báo cáo hơn 10 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 219.126 ca mắc COVID-19 mới, đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp Pháp báo cáo hơn 200.000 ca bệnh.

Cùng ngày, Pháp có 96 người người nhập viện và 110 người tử vong vì COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong trong đại dịch lên 123.851 - mức cao thứ 12 toàn cầu.

Ngoài Pháp, 5 quốc gia còn lại có trên 10 triệu ca COVID-19, gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga.

Pháp lập kỷ lục 232.200 ca mắc COVID-19, Omicron thành chủng trội Pháp lập kỷ lục 232.200 ca mắc COVID-19, Omicron thành chủng trội

Hôm 31/12, Pháp ghi nhận kỷ lục 232.200 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh Omicron trở thành chủng thống trị tại nước này.

Tổng giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022 Tổng giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tin tưởng rằng đại dịch sẽ chấm dứt năm 2022 "nếu thế ...

/ vtc.vn