Ảnh: Hotgirl đổ xô đi "check-in" ở vườn cúc họa mi lớn nhất Hà Nội

Hàng triệu bông cúc họa mi trắng muốt, xinh xắn đang độ khoe sắc thu hút các thiếu nữ đến chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc ngày đầu đông ở Hà Nội.

Những ngày này, Thảo nguyên hoa (Long Biên, Hà Nội) được nhiều người tìm đến để chụp ảnh với cúc họa mi đang vào mùa nở rộ.
Loài hoa này chỉ xuất hiện khoảng 3 tuần trong tháng 11 và thường nở rộ nhất vào cuối tháng này.
Cùng bạn bè đến vườn cúc họa mi chụp ảnh dịp cuối tuần, cô gái này cho biết: “Mình biết đến thảo nguyên hoa vì đây là nơi mà giới trẻ chụp ảnh "sống ảo" rất nhiều. Nhân mùa cúc họa mi mình cũng muốn chụp một bộ ảnh lưu giữ tuổi thanh xuân. Mình thấy vườn cúc họa mi ở đây rất đẹp, rộng và nhiều góc chụp khác so với các nơi khác, giúp mỗi người có thể thoải mái sáng tạo những phong cách chụp mới".
Những thiếu nữ xuân thì "đọ sắc" bên những bông cúc họa mi trắng tinh khôi.
Nhiều bạn gái cố chọn cho mình các góc chụp ưng ý nhất để tạo dáng và khoe sắc cùng hoa.
Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đây để ghi lại những khoảng khắc đẹp của tuổi thơ.
Nhiều chị em trung tuổi cũng tranh thủ thời gian đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc ngày đầu đông bên những bông hoa xinh xắn.
 
Bên cạnh Thảo nguyên hoa Long Biên, Vườn hoa Nhật Tân và bãi đá sông Hồng cũng là hai địa điểm được nhiều người tìm đến chụp ảnh cùng cúc họa mi.
Ngắm những thiếu nữ nước ngoài thướt tha với tà áo dài Việt Nam bên cúc họa mi
Cúc họa mi xuống phố, Hà Nội sang đông
Mùa cúc họa mi gõ cửa, bỏ túi ngay cách trang trí cho ngôi nhà thêm tinh khôi
/ vtc.vn