[ẢNH] Hà Nội thân thương qua những bức ảnh film

Triển lãm “Hanoi 36 frames” với 62 bức ảnh film kể câu chuyện về Hà Nội với những góc phố, gương mặt thân thương, cuộc sống sinh hoạt bình dị của người dân Thủ đô, vừa khai mạc tại 44 Lê Thái Tổ, Hà Nội.

 

 

Triển lãm do Liên Chi hội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo Hànộimới phối hợp với nhóm nhiếp ảnh nghệ thuật Phố Hàng Film tổ chức

 

Đây là một hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019)

 

Tại đây, người xem bắt gặp những hình ảnh quen thuộc về Hà Nội được thể hiện tinh tế, nhiều góc độ.

 

Tiêu biểu là phố phường nhộn nhịp của tác giả Nguyễn Thùy Linh, Thành Thế Vinh, Đặng Thị Thúy Mai, Dương Văn Xuân
 

 

Hay những ngôi nhà cổ kính trên các phố Hàng, các khu tập thể cũ của tác giả Nguyễn Đình Hà, Anh Vũ, Phạm Quốc Dũng, Vũ Thái Linh…

 

Bức ảnh của tác giả Vũ Thái Linh

 

Các tác phẩm lưu lại vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm của tác giả Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn ... những hàng cây cổ thụ bên phố Phan Đình Phùng

 

Triển lãm thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội và đã khép lại vào ngày 6-10

 

Thông điệp về môi trường thế giới qua những bức ảnh đoạt giải CIWEM 2019

Tác giả Trần Tuấn Việt của Việt Nam vừa lọt vào chung kết cuộc thi ảnh môi trường CIWEM năm 2019. Giải thưởng này vừa ...

Thủ tướng Canada xin lỗi vì bức ảnh cũ

Thủ tướng Canada Trudeau "vô cùng hối hận" và xin lỗi về bức ảnh ông hóa trang gương mặt màu nâu khi dự buổi tiệc ...

Sau những bức ảnh lung linh... là nỗi khổ tâm của nhiếp ảnh gia

Để cho ra đời những bức ảnh “sống ảo“ đẹp lung linh thì các nhiếp đã phải rất vất vả tạo dáng.

/ anninhthudo.vn