Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến

Sáng sớm ngày 26/7, đoàn tàu SE14 chở 814 công dân đang lưu trú, làm việc từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến Hà Tĩnh an toàn.

Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 1
Đúng 5h20 chuyến tàu SE14 chở 814 công dân Hà Tĩnh về đến Ga Yên Trung (huyện Đức Thọ). 5h30 những hành khách đầu tiên bắt đầu xuống tàu. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 2
Trước đó, Ga Hương Phố (huyện Hương Khê) và Ga Yên Trung (huyện Đức Thọ) đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón chuyến tàu SE14 chở công dân Hà Tĩnh hồi hương. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 3
Tàu sẽ dừng ở Ga Hương Phố (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để công dân 2 huyện Vũ Quang và Hương Khê xuống trước.
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 4
Chị Nguyễn Thị Kim (32 tuổi, huyện Đức Thọ) cho biết: “Cảm ơn chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho con em xa quê như chúng tôi có điều kiện được trở về. Tôi cảm thấy mình là người may mắn khi đã được về quê an toàn và sẽ tuân thủ cách ly theo đúng quy định”.
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 5
Sau khi xuống tàu, công dân sẽ được phương tiện chờ sẵn chở về khu cách ly tập trung. Để công tác đón công dân diễn ra thuận lợi, các ban, ngành chức năng tỉnh đã họp bàn với chính quyền địa phương và Ban quản lý ga tàu nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án, đảm bảo công tác phòng chống dịch. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 6
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 7
Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ việc xách hành lý xuống tàu cho hành khách.
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 8
Các công dân đều tuân thủ đúng kế hoạch nên việc đón đoàn diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 9
Xe đón công dân sẽ đậu đỗ theo từng khu vực, tránh việc tắc nghẽn giao thông khi di chuyển.(Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 10
Hơn 700 người sẽ xuống ở Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 11
Phương tiện, hành lý của công dân từng địa phương được phun khử khuẩn. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 12
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các lãnh đạo Hà Tĩnh có mặt chỉ đạo công tác đón công dân tại Ga Yên Trung từ sáng sớm.
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 13
Tất cả 814 công dân về điểm cách ly tập trung sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 4. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Ảnh: Chuyến tàu nghĩa tình chở 814 người dân Hà Tĩnh rời tâm dịch cập bến - 14
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu công dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau khi hoàn thành cách ly, nhất là thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tiếp xúc, di chuyển; khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, mất vị giác... phải thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Hàng loạt địa phương xin lập chuyến tàu chuyên biệt chở công dân rời TP.HCM về quê Hàng loạt địa phương xin lập chuyến tàu chuyên biệt chở công dân rời TP.HCM về quê
Kiến nghị mở 2 chuyến tàu đưa 10.000 người ở Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM Kiến nghị mở 2 chuyến tàu đưa 10.000 người ở Đà Nẵng về Hà Nội và TP.HCM

Trọng Tùng

/ vtc.vn