Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào "vùng đỏ" ở Hà Nội

Sáng 6/9, trên nhiều tuyến đường Hà Nội, lượng phương tiện khá đông, đặc biệt tại chốt kiểm soát “vùng đỏ”, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau để chờ qua chốt.

Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 1
Sáng 6/9, lực lượng chức năng triển khai 39 chốt trực tại “vùng đỏ”, nhằm kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện được ra vào thành phố. Theo ghi nhận PV VTC News, tại chốt cầu Diễn hướng về trung tâm thành phố, lượng người và phương tiện di chuyển trên đường rất đông.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 2
Hàng nghìn người và phương tiện bị dồn vào khu vực chốt kiểm soát "vùng đỏ" trong giờ cao điểm.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 3
Lực lượng chức năng cũng vất vả để kiểm soát hết lượng người qua lại các chốt.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 4
Tại đây xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 5
Lực lượng chức năng phải hoạt động hết công suất để phần làn đường, hướng người dân lưu thông qua chốt.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 6
Dòng người mỗi lúc một đông khiến khiến việc giãn cách để phòng dịch không được đảm bảo.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 7
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 8
Lượng người và xe cộ dồn ở các chốt vào "vùng đỏ" rất lớn.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 9
Tại mỗi chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 10
Trả lời VTC News, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh – Đội phó Đội CSGT số 4, chốt số 2 Minh Khai hướng từ trung tâm thành phố đi ra cho biết: “Trong ngày đầu thực hiện việc kiểm soát giấy đi đường mới, lực lực chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân nhanh chóng sử dụng giấy đi đường mới theo các quy định hiện hành”.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 11
Tại chốt kiểm soát cầu Chương Dương hướng từ Long Biên sang trung tâm thành phố cũng xảy ra tình trạng đông xe gây ùn tắc cục bộ.
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 12
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 13
Ảnh: Biển người chờ qua chốt để vào 'vùng đỏ' ở Hà Nội - 14
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, biện pháp cấp giấy đi đường là vấn đề mới, là việc khó, chưa có tiền lệ. Việc quản lý cấp vùng 1 phải thực chất hơn, giảm lượng người ra đường. Tuy nhiên, để chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, trong 2 ngày 6-7/9, các lực lượng chức năng của thành phố chỉ kiểm tra nhắc nhở, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Những người chưa có giấy đi đường mẫu mới sẽ không bị xử phạt trong thời gian này.

VĂN GIANG - ĐẮC HUY - HỮU DÁNH

Những khó khăn trong việc cấp giấy đi đường mẫu mới của Hà Nội Những khó khăn trong việc cấp giấy đi đường mẫu mới của Hà Nội
Hà Nội: 2 ngày đầu chỉ nhắc nhở người đi đường chưa có giấy theo quy định mới Hà Nội: 2 ngày đầu chỉ nhắc nhở người đi đường chưa có giấy theo quy định mới

/ vtc.vn