Âm mưu lao tàu hỏa vào tàu bệnh viện Mỹ

Một lái tàu bị bắt sau khi tìm cách lao đầu máy vào tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles vì nghi ngờ mục đích hiện diện của nó.

"Eduardo Moreno, 44 tuổi, sống tại San Pedro bị cáo buộc phạm tội hình sự sau vụ phá hoại tàu hỏa đêm 31/1", Văn phòng Công tố Liên bang thuộc quận Trung tâm California hôm qua ra thông cáo cho hay.

Video hiện trường cho thấy Moreno điều khiển đầu tàu chạy hết tốc lực ở cuối đường ray ngoài cảng Los Angeles. Con tàu lao qua hàng rào bê tông, xuyên thủng một hàng rào thép và một rào lưới thép, sau đó trượt qua bãi đỗ xe và đâm vào tường rào khác.

am muu lao tau hoa vao tau benh vien my
Tàu bệnh viện USNS Mercy cập cảng Los Angeles hôm 27/3. Ảnh: US Navy.

Không có người bị thương trong sự việc. Các phương tiện ở bãi đỗ xe cũng không hư hỏng. Đầu máy dừng cách tàu bệnh viện USNS Mercy khoảng hơn 200 m và không đe dọa con tàu.

Nghi phạm đã nhận tội trong cuộc thẩm vấn của Cảnh sát cảng Los Angeles, trước khi được chuyển cho Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Moreno cho biết hành động này nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông, khẳng định sự hiện diện của tàu USNS Mercy không nhằm hỗ trợ nỗ lực chống Covid-19 mà là "một phần trong âm mưu chiếm quyền của chính phủ".

"Moreno nghĩ rằng USNS Mercy rất đáng nghi và không tin những tuyên bố của giới chức về mục đích của nó", thông cáo của Văn phòng Công tố có đoạn viết, thêm rằng nghi phạm có thể đối mặt với án tù tối đa 20 năm trong nhà tù liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó điều tàu bệnh viện USNS Mercy đến Los Angeles và USNS Comfort tới thành phố New York. Mỗi tàu được trang bị 1.000 giường bệnh và 12 phòng phẫu thuật, không có khả năng điều trị Covid-19 nhưng có thể tiếp nhận bệnh nhân thông thường để các bệnh viện tập trung chống dịch.

USNS Comfort và USNS Mercy là các tàu bệnh viện thuộc lớp Mercy, loại tàu lớn thứ ba trong biên chế hải quân Mỹ, chỉ sau siêu tàu sân bay lớp Nimitz và Gerald R. Ford. Lớp Mercy ban đầu là các siêu tàu chở dầu được chế tạo vào thập niên 1970, sau đó được hải quân Mỹ mua lại và hoán cải thành tàu bệnh viện, đưa vào biên chế trong giai đoạn 1986-1987.

Vũ Anh (Theo Washington Times)

am muu lao tau hoa vao tau benh vien my Mỹ ghi nhận 1.046 ca tử vong trong một ngày, nhiều bang giới nghiêm

Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca mắc COVID-19 vượt quá mốc 210.000 người. Số người chết vì ...

am muu lao tau hoa vao tau benh vien my Mỹ dùng siêu máy tính để tìm thuốc chữa nCoV

Gần 30 siêu máy tính với tổng hiệu suất lên tới 330 triệu tỷ phép tính trên giây được dùng để nghiên cứu vaccine và ...

am muu lao tau hoa vao tau benh vien my Trump thừa nhận Covid-19 "tàn ác" hơn cúm mùa

Trump thừa nhận Covid-19 còn tồi tệ hơn cả cúm mùa, cảnh báo đây là dịch bệnh tàn ác, trái ngược với những tuyên bố trước ...

/ vnexpress.net