53 ca mắc COVID-19, vì sao Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội?

Chủ tịch UBND Đà Nẵng lý giải nguyên nhân vì sao thành phố ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhưng chưa có chủ trương giãn cách xã hội.

Sáng 11/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có thông báo kết luận của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 vừa diễn ra.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, kết quả cho thấy mang lại hiệu quả cao nên thành phố chưa có chủ trương về thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh: “Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch như đã chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo thành phố trong thời gian qua”.

53 ca mắc COVID-19, vì sao Đà Nẵng chưa thực hiện giãn cách xã hội? - 1
Đà Nẵng áp dụng thẻ đi chợ cho người dân để hạn chế tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện, quản lý các khu cách ly tập trung thật tốt, tuyệt đối không để trốn cách ly, lây chéo trong khu cách ly.

Các sở, ngành thực hiện tốt công tác kết thúc, bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương. Trong đó, Sở Y tế chỉ đạo cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản gửi hỏa tốc đến các địa phương có người sắp kết thúc cách ly tập trung tại Đà Nẵng về nơi cư trú để phối hợp quản lý theo quy định.

Sở GT-VT phối hợp với Sở Du lịch làm việc, trao đổi với các cảng hàng không, ga đường sắt để chuẩn bị các điều kiện và hỗ trợ người hoàn thành cách ly y tế tập trung về lại địa phương, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Hỗ trợ người hoàn thành cách ly trong thời gian nếu có thay đổi lịch bay, lịch tàu.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Đà Nẵng, từ ngày 3/5 đến hết ngày 10/5, trên địa bàn toàn thành phố đã ghi nhận 53 ca mắc COVID-19. Thành phố cũng áp dụng khu vực cách ly y tế với một số khu dân cư, áp dụng thẻ đi chợ, dừng hoạt động kinh doanh hàng ăn phục vụ tại chỗ, dừng tắm biển, các hoạt động bar, karaoke, vũ trường, massage…

Từ chuỗi lây mất dấu F0 đến 3 ổ dịch Đà Nẵng Từ chuỗi lây mất dấu F0 đến 3 ổ dịch Đà Nẵng

Ca nhiễm cộng đồng đầu tiên tại Đà Nẵng trong đợt dịch này là "bệnh nhân 2982", nhân viên khách sạn Phú An. 6 ngày ...

Bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng từng đến những nơi nào ở TP.HCM? Bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng từng đến những nơi nào ở TP.HCM?

Trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, anh T.V.Đ. từng bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM và di chuyển đến nhiều nơi.

Chuỗi lây nhiễm từ thẩm mỹ viện Đà Nẵng lan ra 4 tỉnh Chuỗi lây nhiễm từ thẩm mỹ viện Đà Nẵng lan ra 4 tỉnh

Người đầu tiên ở thẩm mỹ viện AMIDA tại Đà Nẵng phát hiện dương tính là nhân viên nữ, 30 tuổi, chỉ hai ngày sau ...

/ vtc.vn