5 ngày xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

Từ ngày 18 đến 22/10, lượng nước trong hồ Kẻ Gỗ lúc cao nhất hơn 33,9 mét và lúc xả nhiều nhất là 1.050 m3 mỗi giây.

Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3.

13h ngày 18/10, Hà Tĩnh mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn để tránh mất an toàn hồ đập. Lúc này, mực nước trong hồ ở cao trình 29,36 m, lưu lượng xả xả từ 100 m3 cho đến 250 m3 mỗi giây

Đến sáng 19/10, khi mực nước hồ Kẻ Gỗ dâng lên 33,8 m, vượt so với ngưỡng an toàn 32,5 m, tỉnh Hà Tĩnh đã tính tới phương án dự phòng là phá tràn hồ.

Tràn sự cố hồ Kẻ Gỗ được thiết kế dài khoảng 192 m. "Việc phá tràn sẽ phụ thuộc vào lượng mưa, theo tính toán xác xuất 1.000 năm mới có một lần bắt buộc phá tràn", ông Nguyễc Quốc An, Trạm trưởng trạm bơm đầu mối Kẻ Gỗ nói và cho hay khi mực nước dâng quá cao, đơn vị sẽ dùng thuốc nổ phá một góc để nước tràn qua hoặc tràn có thể tự vỡ. Đến tối cùng ngày, nước qua hai tràn của hồ đạt 840 m3 mỗi giây. Sau đó lượng mưa giảm, Hà Tĩnh không sử dụng phương án phá tràn.

7h ngày 22/10, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng 150 m3 mỗi giây, nước trong hồ đạt cao trình 31,55 mét.

Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ cho biết, từ lúc vận hành năm 1979 đến nay, hồ chưa lần nào phải phá tràn sự cố, đây là lần đầu tiên tính tới phương án phá tràn.

Cửa xả hay còn gọi là cửa vận cung. Hồ có 2 cửa xả, mỗi cửa rộng 5 mét, dài 10 mét.
Tùy vào từng thời điểm, nhà chức trách sẽ thay đổi lưu lượng nước xả ra ở cửa xả chính qua tràn. Theo tính toán, với lưu lượng xả 150 m3 mỗi giây, cứ một tiếng nước trong hồ sẽ giảm 1 cm.

Nước từ trong hồ đổ ra tràn tạo bọt trắng xóa, hơi nước bốc lên cao hàng chục mét.

Nước từ hồ sẽ theo đường tiêu tràn Kẻ Gỗ xuôi xuống sông Ngàn Mọ, sau đó chia làm hai nhánh theo sông Hội về hướng huyện Cẩm Xuyên và theo sông Phủ về TP Hà Tĩnh.

Chiều 21/10, nhiều người dân sống ở các khu vực lân cận đã tập trung về hồ Kẻ Gỗ, đứng trên cầu nơi đặt 2 cửa xả tràn chính để xem xả tràn.
Mực nước tại hồ lúc 16h ngày 21/10 ở mức 31,7 mét, lưu lượng xả 250 m3 mỗi giây.

Trong 5 ngày qua, lượng nước trong hồ lúc cao nhất ở cao trình hơn 33,9 mét (rạng sáng 19/10), lúc xả nhiều nhất là 1.050 m3 mỗi giây và duy trì trong hai giờ.

Theo ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, những ngày tới sẽ vận hành hồ Kẻ Gỗ về mực nước thấp, sẵn sàng đón đợt mưa lũ mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình.

Bể chứa nước Kẻ Gỗ, có chức năng mở và điều tiết lượng nước để phục vụ sản xuất.
Hệ thống kênh thủy lợi tại xã Cẩm Mỹ để dẫn nước từ hồ Kẻ Gỗ về xuôi các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành... phục vụ tưới tiêu.

Ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong những ngày mưa lụt, người dân chèo thuyền thả lưới đánh cá. Cá sau khi bắt được sẽ đem bán dọc các đường liên thôn ở xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà).

Do ảnh hưởng của mưa, lũ, kết hợp xả tràn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn Hà Tĩnh. Tính đến nay, Hà Tĩnh đã có 90 xã bị ngập với tổng số 31.000 hộ, 105.373 người.

Hà Tĩnh xây dựng 5 kịch bản vận hành hồ Kẻ Gỗ Hà Tĩnh xây dựng 5 kịch bản vận hành hồ Kẻ Gỗ

UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 5 kịch bản vận hành an toàn hồ ...

Hồ Kẻ Gỗ vẫn đang ở ngưỡng an toàn Hồ Kẻ Gỗ vẫn đang ở ngưỡng an toàn

Ông Ngô Đức Hợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) cho rằng dù lũ lụt lớn và mực nước dâng ...

Sẵn sàng phương án xả tràn hồ Kẻ Gỗ, bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du Sẵn sàng phương án xả tràn hồ Kẻ Gỗ, bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng phương án xả tràn hồ Kẻ Gỗ ...

/ vnexpress.net