3.999 ca Covid-19 cộng đồng trong ngày 10-11

Ngày 10-11, cả nước ghi nhận 7.918 ca Covid-19, giảm 211 ca so với hôm qua nhưng số ca phát hiện trong cộng đồng lại gia tăng.

3.999 ca Covid-19 cộng đồng trong ngày 10-11, Hà Nội 80 ca ảnh 1
Hà Giang đang là địa phương có số mắc Covid-19 cao nhất tại miền bắc kể từ đầu tháng 11 đến nay

Theo tin từ Bộ Y tế vào 18h chiều nay, trong 24h qua, cả nước ghi nhận 7.930 ca nhiễm mới tại 59 tỉnh thành, trong đó có 3.999 ca cộng đồng. Tổng số mắc giảm 211 ca so với hôm qua nhưng số ca cộng đồng lại tăng 47 trường hợp.

Đáng chú ý, hôm nay số mắc ở Hà Nội giảm mạnh tới 188 ca, xuống mức 80 ca. Tại TP HCM, số mắc lại tăng 138 ca so với hôm qua, lên 1.414 ca. Các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh cũng có số mắc tăng cao.

Cụ thể số mắc ở một số tỉnh thành vào hôm nay như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.414), Đồng Nai (848), Bình Dương (627), An Giang (450), Tây Ninh (435), Tiền Giang (396), Kiên Giang (327), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Hà Giang (94), Hà Nội (80), Phú Thọ (45), Bắc Giang (36), Thanh Hóa (33), Nam Định (29), Đà Nẵng (26), Bắc Ninh (23), Hưng Yên (23), Hải Dương (18)...

Về số ca tử vong, hôm nay ghi nhận 79 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (9), Long An (4), Tiền Giang (4), An Giang (4), Đồng Nai (3), Đắk Lắk (2), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Bạc Liêu (2), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Vĩnh Long (1), Cần Thơ (1).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.765 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tiêm chủng, Hà Nội dự kiến triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, thời gian triển khai tiêm dự kiến vào quý 4/2021 tới quý 1/2022. Mục tiêu là trên 95% trẻ 12-17 tuổi đủ điều kiện được tiêm đủ 2 mũi.

Bộ trưởng Y tế: Không nên chờ tiêm đủ vaccine COVID-19 mới cho học sinh đi học Bộ trưởng Y tế: Không nên chờ tiêm đủ vaccine COVID-19 mới cho học sinh đi học

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, các địa phương không nên chờ tiêm vaccine mới mở cửa trường học, bởi hiện mới chỉ tiêm ...

Đại biểu Quốc hội: Xét nghiệm Covid-19 mỗi nơi một giá, có lợi ích nhóm không? Đại biểu Quốc hội: Xét nghiệm Covid-19 mỗi nơi một giá, có lợi ích nhóm không?

Sáng 10-11, Quốc hội khoá XV bắt đầu phiên chất vấn kỳ họp thứ hai, liên quan tới các vấn đề thuộc ngành Y tế, ...

/ anninhthudo.vn