2020 qua ảnh

Giải cứu thuyền viên tàu Vietship 01, đám tang trong mưa lũ Quảng Bình, nước mắt thân nhân liệt sĩ Đoàn 337... là những khoảnh khắc trong năm.

Dòng người chen chúc, tham quan Tháp Ngọc trong quần thể khu du lịch chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam, ngày 29/1. Tam Chúc rộng gần 5.000 ha, gồm các điện thờ, rừng tự nhiên..., là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Công trình được khánh thành tháng 5/2019, cũng là nơi diễn ra đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Ảnh: Giang Huy.
Cảnh sát cầm súng bao vây khu vực nghi Lê Quốc Tuấn - tức Tuấn "Khỉ" lẩn trốn tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM, đêm 30/1. Một ngày trước, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi, em họ Tuấn) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn khi sát phạt, Tuấn tức giận về lấy khẩu AK quay lại bắn nhiều phát vào nhóm người khiến 4 nạn nhân chết tại chỗ, một người bị thương. Trên đường tẩu thoát, Tuấn cướp hai xe máy, bắn chết một nạn nhân. Đêm 13/2 đến rạng sáng 14/2, Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng vây bắt Tuấn "Khỉ" tại căn nhà gần Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, Củ Chi - cách nơi hắn gây án hơn 10 km. Khi phát hiện đội đặc nhiệm cơ động áp sát, Tuấn rút súng AK chống trả nên bị tiêu diệt, kết thúc 15 ngày trốn chạy. Ảnh: Hữu Khoa.
Hai bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) theo dõi việc điều trị cho bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi), người Trung Quốc đến từ Vũ Hán nhiễm nCoV, chiều 3/2. Li Zichao và cha - Li Ding, 66 tuổi, là hai bệnh nhân dương tính nCoV đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam vào ngày 22/1. Cả hai đều được điều trị tại phòng cách ly đặc biệt. Đến ngày 12/2, hai cha con này được xuất viện sau hơn 21 ngày cách ly, điều trị. Ảnh: Hữu Khoa.
Một binh sĩ Mỹ đứng trước phi đoàn tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng, từ ngày 5 đến 9/3. Đây là lần thứ hai tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam kể từ năm 1975. USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay thuộc lớp Nimitz, dài 332 m, rộng 76,8 m; độ choán nước toàn tải hơn 117.000 tấn. Tàu dùng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Nguyễn Đông.
Chiếc xuồng người dân dùng giăng câu lưới nằm chỏng chơ giữa lòng hồ Kênh Lấp (huyện Ba Tri, Bến Tre), ngày 28/4. Với sức chứa gần một triệu m3 nước, Kênh Lấp là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Tây. Hồ được khởi công năm 2017 với tổng kinh phí khoảng 85 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương và địa phương. Sau khi đưa vào sử dụng được ba tháng, hồ bị nhiễm mặn và cạn trơ đáy. Mùa hạn mặn năm nay đến sớm, sâu bất thường và kéo dài khiến 6 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau và Sóc Trăng phải công bố tình huống hạn mặn khẩn cấp. Hạn mặn gây thiệt hại 43.000 ha lúa, 80.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Chính phủ đã chi 530 tỷ đồng cho 8 tỉnh chống hạn mặn. Ảnh: Hoàng Nam.
Một cảnh sát phòng cháy chữa cháy đứng bên hiện trường sập công trình trong Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, chiều 14/5. 15h cùng ngày, khoảng 55 công nhân đang xây dựng công trình Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...), bất ngờ bức tường nhà xưởng cao 8 m, dài 109 m bị đổ sập khiến 10 người chết, 15 người bị thương. 10 ngày sau vụ tai nạn, ông Hà Huy Hải, 56 tuổi, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga (đơn vị thi công) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Ảnh: Phước Tuấn.
Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành trước các lãnh đạo và đại biểu dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, ngày 8/6, tại Hà Nội. Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là lực lượng mới, được biên chế cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) từ ngày 15/1, nhằm trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa để phòng chống tội phạm và chăm sóc, nhân giống, phát triển đàn ngựa. Ảnh: Giang Huy.
Tối 28/8, điều tra viên bê nhiều thùng giấy ra khỏi nhà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Bị kết tội chiếm đoạt tài liệu mật của vụ án Nhật Cường, ngày 11/12, cựu chủ tịch Hà Nội bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự. Ngoài vụ án này, ông Chung còn bị điều tra trách nhiệm liên quan vụ án xảy ra tại Nhật Cường; vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ảnh: Giang Huy.
Bé Diệu Nhi (trái) ôm hôn và nắm tay Trúc Nhi bên giường bệnh của Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, ngày 5/9. Trước ca mổ tách vào tháng 7, Trúc Nhi và Diệu Nhi là cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu thể hiếm. Mỗi bé có hai tay, hai chân nhưng thông nối nhiều mạch máu và chung nhiều cơ quan nội tạng, sống cộng sinh. Dị tật dính liền được phát hiện sớm từ thời kỳ bào thai. Ngay sau sinh, hai bé được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng TP HCM để chăm sóc chuẩn bị cho ca mổ tách. Ca đại phẫu tách rời hai chị em dài 13 giờ với sự tham gia của 93 y bác sĩ đã thành công. Hậu phẫu ba tháng, các bé được xuất viện về nhà. Ảnh: Hữu Khoa.
Trực thăng quân đội cùng đặc công giải cứu thuyền viên trên tàu Vietship 01 mắc cạn ở cảng Cửa Việt, Quảng Trị, sáng 11/10. Khoảng 3h sáng 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở cách bờ khoảng 400 m. Trên tàu có 12 thuyền viên. Sau ba ngày, nhà chức trách cứu được 7 thuyền viên trên tàu; 4 người tự bơi vào bờ và một người trôi dạt, tử vong; 3 ngư dân đi tàu cá ra cứu nạn, bị kẹt lại tàu hàng cũng được giải cứu thành công. Ảnh: Giang Huy.
14h30 ngày 19/10, lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực bể nước của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị). Ba thi thể cuối cùng trong số 22 người gặp nạn đã được tìm thấy ở đây. Rạng sáng trước đó một ngày, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn 337, 5 người thoát được ra ngoài, 22 người bị vùi lấp, trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Đây là một trong những vụ sạt lở liên tiếp do mưa lũ ở miền Trung. Trước đó 5 ngày, sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), làm 13 trong đoàn cứu hộ của Quân khu 4 bị vùi lấp tử vong khi đi tìm 17 công nhân mất tích. Ảnh: Hữu Khoa.
Sáng 22/10, người thân liệt sĩ ôm linh cữu, gục khóc trong tang lễ 22 quân nhân bị vùi lấp được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà, Quảng Trị. Tất cả quân nhân hy sinh được truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc và truy thăng quân hàm. Ảnh: Ngọc Thành.
Gia đình chị Lê Thị Trang, 28 tuổi, ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phải treo quan tài người mẹ lên trần nhà vì nước lũ ngập đến mái nhà nhiều ngày, không thể đi chôn, ngày 21/10. Hơn một tháng từ 11/10 đến 15/11, tám cơn bão, hai áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn đổ vào miền Trung. Cùng với những trận sạt lở, bảy tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam ngập lụt kéo dài 15 ngày, cao điểm vào ngày 12/10 với trên 317.000 hộ, 1,2 triệu người bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Khoa.
Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được đưa xuống đường ray depot Long Bình (quận 9, TP HCM), hôm 10/10, sau hai ngày được đưa từ Nhật về cảng Khánh Hội. Đoàn tàu 3 toa đầu tiên sẽ có 6 tháng kiểm tra kỹ thuật, chạy thử ở depot, trước khi chạy không tải trên tuyến chính vào tháng 4 năm sau. Khởi công năm 2012, tuyến Metro Số 1 dài gần 20 km, trong đó có 2,6 km đi ngầm với tổng mức đầu tư 46.300 tỷ đồng. Tuyến có tổng cộng 14 nhà ga (11 ga trên cao và 3 ga ngầm) bắt đầu từ depot Long Bình và kết thúc ở Bến Thành. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm nay để khai thác cuối năm 2021. Ảnh: Hữu Khoa.
Sáng 18/10, hàng trăm công nhân cùng các thiết bị chuyên dụng bốc dỡ đoàn tàuđầu tiên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội xuống xe siêu trường tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng). Đoàn tàu đã về Việt Nam sau 1,5 tháng rời cảng Dunkirk (Pháp). Tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội có 10 đoàn tàu, trong đó đoàn tàu đầu tiên (tuyến số 3) gồm 4 toa dài 80 m. Tàu được sản xuất bằng hợp kim nhôm tiêu chuẩn châu Âu, do nhà thầu của Pháp sản xuất. Mỗi đoàn tàu chở được 944 đến 1.124 người, khai thác tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h. Dự kiến tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5 km vào nửa cuối năm 2021. Ảnh:Ngọc Thành.
ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, sáng 19/10. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Suga bày tỏ khâm phục việc Việt Nam đã khống chế thành công Covid-19, khẳng định Nhật Bản coi trọng vị trí của Việt Nam trong khu vực, luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân đến Việt Nam từ tối 18/10 để bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức hồi tháng 9. Ông Suga cũng là Thủ tướng Nhật Bản thứ hai liên tiếp lựa chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, sau người tiền nhiệm Abe Shinzo. Ảnh: Ngọc Thành.
Chiều 12/12, nghệ sĩ Hoài Linh vái lạy trước khi xe đưa linh cữu danh hài Chí Tài rời Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp (TP HCM) ra sân bay để sang Mỹ. Chí Tài qua đời vì đột quỵ chiều 9/12. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Những năm 1999 - 2000, Chí Tài theo vai trò nghệ sĩ hài và nhanh chóng được khán giả yêu mến. Cùng Hoài Linh, ông có nhiều tiểu phẩm nổi tiếng, như: Ru lại câu hò, Con sáo sang sông, Âm dương đôi đường, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài... Ông cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh với hàng loạt phim truyền hình - điện ảnh, trong đó có Trúng số (2015), Dạ cổ hoài lang (2017)... Ảnh: Hữu Khoa.
Nhân viên Công ty Nanogen cầm trên tay mẫu vaccine có tên Nanocovax, tại phòng thí nghiệm ở quận 9, TP HCM, ngày 8/12. Nanocovax là vaccine Covid-19 đầu tiên của Việt Nam đưa vào thử nghiệm lâm sàng, do Công ty Nanogen nghiên cứu và phát triển. Vaccine thử nghiệm trên người qua ba giai đoạn. Giai đoạn một sẽ kết thúc vào tháng 2/2021. Giai đoạn hai từ tháng 2 đến 8/2021, với 400-600 tình nguyện viên độ tuổi 12-75. Giai đoạn này do ba đơn vị phối hợp thực hiện gồm Học viện Quân y, Viện Pasteur TP HCM, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Giai đoạn ba từ tháng 8/2021 đến 2/2022, tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người từ 12 đến 75 tuổi, dự kiến thử nghiệm tại Ấn Độ, Bangladesh hoặc Indonesia. Tính đến 22/12, 20 tình nguyện viên đã được tiêm thử nghiệm Nanocovax liều 25 mcg. Ảnh: Quỳnh Trần.

VnExpress

2020 - năm chết chóc nhất thế kỷ của Mỹ 2020 - năm chết chóc nhất thế kỷ của Mỹ
GDP năm 2020 dự kiến tăng 2,5-3% GDP năm 2020 dự kiến tăng 2,5-3%
8 sự kiện nổi bật thế giới năm 2020 8 sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

/ vnexpress.net