2 ô tô tông nhau, 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ

Vụ va chạm mạnh giữa 2 ô tô đi ngược chiều khiến 5 người trên trên chiếc xe khách liên tỉnh tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Sáng 17-8, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn với số tiền 10 triệu đồng/người.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện Ban ATGT tỉnh cũng đến thăm, chia sẻ với gia đình 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

2 o to tong nhau 5 nguoi tren xe khach tu vong tai cho

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối 16-8, tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn thuộc thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo rơ moóc 35R- 00176 chở theo 2 máy ủi, do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam và xe khách 45 chỗ BKS 75B- 001.01, do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần bên hông và đuôi xe.

2 o to tong nhau 5 nguoi tren xe khach tu vong tai cho

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ); Huỳnh Cao Đức (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và 3 người cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế là Võ Văn Thành (SN 1960), Nguyễn Trung Thắng (SN 1992), Lê Đức Chí (SN 1976).

2 o to tong nhau 5 nguoi tren xe khach tu vong tai cho

Xe khách bị hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

2 o to tong nhau 5 nguoi tren xe khach tu vong tai cho

Nhiều vật dụng trên xe khách rơi vãi xuống đường sau vụ tai nạn.

Danh sách người chết và bị thương trong vụ tai nạn:

Người chết:

1.Võ Văn Thành, SN 1960; quê Vân Hạ, Quảng Thọ, tỉnh Thừa Thiên - Huế

2. Nguyễn Thanh Tùng, SN 1985; quê Gia Xuân, Phong Điền, tỉnh Cần Thơ

3. Nguyễn Ngọc Duyên, SN 1998; quê Phong Chương, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế

4. Lê Đức Trí, SN 1976; quê Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế

5. Hoàng Cao Đức, SN 1985; quê Vạn Phước, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Người bị thương:

1.Nguyễn Thị Mỹ Tiên, SN 1978; quê Gia Xuân, Phong Điền, tỉnh Cần Thơ

2. Trịnh Vang Ngọc, SN 1984; quê Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

3. Đinh Thị Ngọc Phượng, SN 1981; quê Vĩnh Lang, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

4. Võ Văn Thoại, SN 1984; quê Hương Sơn, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên -Huế

5. Lê Thị Ly Na, SN 1993; quê Thủy Châu, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế

6. Nguyễn Trung Thắng, SN 1992; quê Phong Chương, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên -Huế

Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; riêng Lê Thị Ly Na và Võ Văn Thoại bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

/ Anh Tú/Báo NLĐ Online