14 ngày không có ca mắc COVID-19 cộng đồng, toàn Đà Nẵng là vùng xanh

Qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng, toàn bộ 56 xã, phường của thành phố Đà Nẵng được công nhận là vùng xanh.

Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trở về từ vùng có dịch, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Như vậy, tính đến ngày 14/10, tất cả 56 xã, phường của Đà Nẵng qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng, toàn thành phố trở thành vùng xanh.

Trường hợp mắc mới là bệnh nhân H.T.Q.M (quê huyện Hòa Vang) là nhân viên kinh doanh tại quận Bình Tân, TP.HCM đã nghỉ việc 4 tháng, trở về Đà Nẵng trên chuyến bay VN 9126 ngày 12/10 do thành phố tổ chức miễn phí vé (chuyến bay VN 9126 chở bệnh nhân M. cùng 168 hành khách).

Ngay khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân M., ngành y tế Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân.

14 ngày không có ca mắc COVID-19 cộng đồng, toàn Đà Nẵng là vùng xanh - 1
Đà Nẵng đón công dân từ TP.HCM trở về trong ngày 12/10.

Theo bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trên máy bay, ngành y tế xử lý các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng ghi nhận ổ dịch mới phát sinh chứ không phải xử lý các biện pháp theo hướng tiếp nhận công dân về từ vùng dịch.

Cụ thể, theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế thì những người đi cùng phương tiện giao thông với F0 đều xác định là F1, thay vì quy định trước đây là hành khách ngồi 2 hàng ghế trước, 2 hàng ghế sau cạnh bệnh nhân.

Vì vậy, việc đưa 168 hành khách cùng chuyến bay VN 9126 với bệnh nhân đi cách ly tập trung theo diện F1 là hoàn toàn đúng với quy định về phòng, chống Covid-19”, bác sỹ Thạnh cho biết.

Số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.682 ca mắc COVID-19.

XUÂN TIẾN

Đà Nẵng đóng cửa bệnh viện dã chiến cuối cùng Đà Nẵng đóng cửa bệnh viện dã chiến cuối cùng
Đà Nẵng tiếp tục giúp đỡ người dân về quê Đà Nẵng tiếp tục giúp đỡ người dân về quê

/ vtc.vn