111 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch 2019

Trung bình mỗi ngày nghỉ Tết có gần 28 người chết vì tai nạn, tăng cao so với mức 22 người của dịp nghỉ năm ngoái và ngày thường. 

111 nguoi chet do tai nan giao thong dip tet duong lich 2019
Xe ôtô 7 chỗ tự lao khỏi cao tốc Thái Nguyên-Bắc Kạn ngày 1/1 khiến 3 người nhập viện. Ảnh: Vân Anh Đỗ

Theo số liệu của Cục CSGT, Bộ Công an, trong bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch toàn quốc xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 54 người, chủ yếu là tai nạn đường bộ.

Nguyên nhân tai nạn phần lớn do vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chuyển hướng không quan sát, lái xe có hơi men...

Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào sáng 29/12/2018, khi xe khách giường nằm đâm vào xe tải trên quốc lộ 1 qua xã Bình Tân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) khiến hai người chết, 7 người bị thương.

Cảnh sát giao thông cũng xử lý 15.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền 13,8 tỷ đồng, tước 3.300 giấy phép lái xe...

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều đế 19h ngày 1/1, một số trục chính ra vào thủ đô như đường vành đai 3 trên cao, Pháp Vân, Giải Phóng, cầu Thanh Trì, Minh Khai, Tam Trinh, cầu Chương Dương... phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên có ùn ứ nhẹ ở một vài thời điểm, không có ùn tắc nghiêm trọng.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2018, trong vòng 3 ngày toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn làm 67 người chết, 74 người bị thương.

111 nguoi chet do tai nan giao thong dip tet duong lich 2019 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 81 người chết và 41 người bị thương do tai nạn giao thông

Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao ...

/ VnExpress